(HBĐT) - Trong 2 ngày 26 và 27/3, đoàn công tác của Hội Báo chí địa phương Thái Lan do ông Anan Ninmanont, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Báo Hòa Bình. Cùng đi còn có các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội và các Cố vấn của Hội Báo chí địa phương Thái Lan.


Đoàn công tác đến thăm Khu du lịch Quốc gia Mai Châu. Ảnh chụp tại bản Nhót, xã Nà Phòn.

Đón tiếp đoàn công tác của nước bạn trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã giới thiệu khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của Báo Hòa Bình. Theo đó, trải qua hơn 50 năm ra đời và phát triển, Báo Hòa Bình luôn nỗ lực đổi mới, phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, trở thành một người bạn thân thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hiện nay, Báo Hòa Bình đã có những sự phát triển nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ về chính trị, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Minh chứng là ngoài ấn phẩm báo in, Báo Hòa Bình điện tử đã không ngừng phát triển, cùng với đó là sự ra đời của ấn phẩm tiếng Mường và tiếng Anh. Những sự thay đổi đó đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Tổng biên tập cũng đã khái quát một số đặc điểm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, cùng các nét văn hóa dân tộc đặc sắc của tỉnh Hòa Bình. Để mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, đồng chí Tổng biên tập Báo Hòa Bình mong muốn hai nước thường xuyên có những chuyến thăm, làm việc và tìm hiểu về mô hình hoạt động, trao đổi nghiệp vụ.


Trong chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của Hội Báo chí địa phương Thái Lan đã tặng Báo Hòa Bình món quà lưu niệm.


Đồng chí Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hòa Bình tặng khăn thổ cẩm cho các thành viên đoàn công tác của Hội Báo chí địa phương Thái Lan.

Thay mặt đoàn công tác, ông Anan Ninmanont, Chủ tịch Hội Báo chí địa phương Thái Lan bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo, CB, PV Báo Hòa Bình. Ông Anan Ninmanont đánh giá cao những thành tựu mà Báo Hòa Bình đã đạt được trong suốt hơn 50 năm ra đời và phát triển. Ông bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn nữa giữa nền báo chí của hai nước trên cơ sở tình đoàn kết, hữu nghị. Thay mặt đoàn công tác, ông Anan Ninmanont cũng đã gửi lời mời đến lãnh đạo, CB, PV Báo Hòa Bình sang thăm đất nước Thái Lan trong một dịp gần nhất.

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn công tác của Hội Báo chí địa phương Thái Lan đã đến thăm Khu du lịch quốc gia Mai Châu và Bản Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc).

Viết Đào


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục