(HBĐT) - Xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) có 128 hộ với trên 500 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. ông Bùi Văn Đoàn, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm cho biết: Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư ổn định về mọi mặt, kinh tế phát triển.


Nhân dân xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2017, xóm có 96% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó, 23% số hộ 3 năm liên tục được công nhận gia đình văn hóa.

 

Mỗi gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Gìn giữ mối quan hệ hàng xóm láng giềng gần gũi, thân thiết, trong xóm gia đình nào có tang gia, tai nạn rủi ro, bà con góp công, góp tiền động viên, giúp đỡ, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Mỗi hộ dân nêu cao tinh thần phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động, giáo dục con em không mắc tệ nạn xã hội, không để phát sinh tệ nạn xã hội ở khu dân cư.

 

Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất, sinh hoạt, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không vứt rác ra ruộng, suối, kênh, mương, đảm bảo vệ sinh chung. 100% gia đình trong xóm được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, phong trào xây dựng xã hội học tập được các gia đình hưởng ứng thiết thực, chăm lo việc học hành cho con trẻ. 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường, không có trẻ thất học, bỏ học. Với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã xây dựng khu dân cư phát triển. Bà con yên tâm lao động sản xuất tăng thu nhập. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người xóm Quáng Ngoài đạt 25 triệu đồng, xóm còn 5 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo.

 

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBMTTQ huyện Cao Phong cho biết: Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai rộng khắp trên toàn huyện, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các khu dân cư tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, cam kết bảo đảm an toàn về AN-TT. Nhiều khu dân cư thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, duy trì tốt các mô hình phát triển kinh tế, mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Các tuyến đường tự quản, mô hình xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, phong trào ống tiền tiết kiệm.... ngày càng được phát huy, nhân rộng. Năm 2017, toàn huyện có 8.017/11.032 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 72,67%, trong đó có 2.277 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục; 64/124 xóm, khu đạt xóm, khu dân cư văn hóa, chiếm 51,6%.

 

Từ mỗi gia đình, khu dân cư, phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới được lan toả rộng khắp toàn huyện. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được tổ chức thực hiện hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân đều được bàn bạc, lấy ý kiến đóng góp. Nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

 

Mỗi khu dân cư đều thành lập tổ an ninh, tổ hoà giải đảm bảo AN-TT trên địa bàn, kịp thời hoà giải các mẫu thuẫn, khúc mắc nhỏ xảy ra, tăng cường, gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư với nhiều hoạt động sôi nổi như văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo của huyện. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,17%.

 

 Hà Thu

 

 

 


 


Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục