(HBĐT) - Đối thoại trực tiếp với nhân dân được xem là cách vận động quần chúng linh hoạt, hiệu quả nhằm tìm sự đồng thuận từ phía người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý, điều hành, giải quyết công việc của lãnh đạo các cấp, được huyện Cao Phong triển khai, tổ chức trong thời gian gần đây. Đây cũng là cơ hội để người dân được hiến kế, đóng góp ý kiến cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh từ trong lòng nhân dân. Thông qua đối thoại, bước đầu đã tạo hiệu quả và chuyển biến tích cực trong công tác dân vận.


Ông Đào Minh An và người dân thị trấn Cao Phong phản  ánh tình trạng Nhà máy sản xuất phân vi sinh Cao Phong phá hỏng đường dân sinh, ý kiến đã được lãnh đạo huyện Cao Phong ghi nhận.

Là đảng viên, ông Đào Minh An, khu 8, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) luôn quan tâm tới sự phát triển của quê hương. ông cho biết: Trong cuộc đối thoại với lãnh đạo huyện, tôi đã có ý kiến muốn biết quan điểm của huyện về hướng giải quyết khi Nhà máy sản xuất phân vi sinh Cao Phong đóng trên địa bàn thị trấn nhiều năm liên tục hoạt động không hiệu quả nhưng lại "cày” nát đường dân sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trả lời thỏa đáng với quyết tâm sẽ đề nghị Sở KH&CN trả lại đất cho địa phương để thực hiện các nhiệm vụ khác hiệu quả hơn.

Một vấn đề cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đó chính là thị trường tiêu thụ cam Cao Phong trong thời gian tới. Bà Lâm Thị Nụ, khu 2, thị trấn Cao Phong nhiều năm trồng và kinh doanh cam Cao Phong ái ngại khi quá nhiều nơi trong tỉnh đã chuyển sang trồng cam. Bà hoàn toàn đồng tình trước chủ trương của huyện trong việc thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn để xây dựng các nhà máy sơ chế, chế biến; thúc đẩy liên doanh, liên kết tạo chuỗi tiêu thụ sản phẩm liên hoàn.

Đây chỉ là 2 trong tổng số 11 ý kiến, đề xuất của người dân được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong tiếp thu nghiêm túc trên tinh thần cầu thị, cởi mở và tôn trọng nhân dân trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với gần 200 người dân trên địa bàn được tổ chức vào cuối tháng 10/2017. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Phong cho biết: Ngày 9/6/2016, BTV Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 232-QĐ/TU quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Theo đó, năm 2017, huyện đã tổ chức thành công cuộc đối thoại trực tiếp về chủ đề "Quan điểm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QP-AN và công tác tổ chức cán bộ”. Năm 2018, huyện dự kiến tổ chức 2 cuộc đối thoại chuyên đề trực tiếp giữa lãnh đạo (trưởng phòng) phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường với nhân dân tại các cụm xã, thị trấn. Chúng tôi xác định, vấn đề quản lý đô thị, đảm bảo trật tự hành lang giao thông và quản lý đất đai luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của người dân. Việc tổ chức cho lãnh đạo 2 phòng trên tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dân sẽ góp phần giải quyết những bức xúc, ngăn ngừa kịp thời tư tưởng lệch lạc và định hướng đúng cho người dân. Đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng chí Đinh Công Phụng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cao Phong khẳng định: Lãnh đạo huyện đối thoại trực tiếp với người dân là một "kênh dân vận” hiệu quả. Người dân được cảm thấy tôn trọng hơn khi mọi ý kiến, đề xuất của mình được lãnh đạo huyện tiếp thu nghiêm túc ngay tại cơ sở. Từ đó, mọi công tác chỉ đạo, điều hành đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

 Minh Tuấn

(Đài Cao Phong)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục