(HBĐT) - Năm 2017, huyện Kỳ Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Một trong những giải pháp được huyện quan tâm triển khai thành công, nhận được sự hài lòng của nhân dân là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiệu quả.


 

Bộ phận "một cửa” UBND thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

 

Cùng cán bộ phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn, chúng tôi có mặt tại bộ phận "Một cửa” UBND thị trấn Kỳ Sơn. Tuy đã là cuối giờ sáng nhưng cán bộ tiếp dân thuộc các lĩnh vực tư pháp, địa chính, tài nguyên - môi trường... vẫn có mặt đầy đủ. Đồng chí Bùi Đức Duy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính. Do đó, nhằm phát huy hiệu quả bộ phận "một cửa”, UBND thị trấn đã ban hành quy định cụ thể trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, mẫu giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết từng loại công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cùng với thị trấn Kỳ Sơn, 10/10 xã, thị trấn của huyện duy trì tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cán bộ, công chức đã được tập huấn và sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung.

ở cấp huyện, Trung tâm Hành chính công chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2017 với 307 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực, đạt 100%. Trung tâm được áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để quản lý, giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, thiết bị chuyên dụng hiện đại theo quy định. Trung tâm có diện tích 80 m2 với 6 quầy tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm được cập nhật vào sổ, biểu mẫu thường xuyên, đúng quy định tại Quyết định số 42/2015/ QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình. Kết quả trong năm 2017, huyện đã tiếp nhận 2.968 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 2.455 hồ sơ; sớm và đúng hạn 2.414 hồ sơ; quá hạn 41 hồ sơ; đang giải quyết 35 hồ sơ; trả lại bổ sung 478 hồ sơ. Các hồ sơ đề nghị giải quyết chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đăng ký kinh doanh, chứng thực…

Đồng chí Trần Thị Quy, Phó Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn cho biết: Huyện có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hồ sơ quá hạn thuộc một số lĩnh vực: người có công, đất đai. Nguyên nhân là do chưa thống nhất thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa cấp huyện và cấp tỉnh trong lĩnh vực người có công. Đối với lĩnh vực đất đai là do công dân nộp thuế chậm, quá trình in giấy chậm, do hồ sơ giấy tờ cũ nát phải mất thời gian xác minh…

Hiện nay, huyện Kỳ Sơn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác CCHC. Tổ chức giải quyết kịp thời những vướng mắc và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới theo quy định. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, điều hành; duy trì văn hóa xin lỗi của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đối với tổ chức và công dân.

 Dương Liễu


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục