(HBĐT) - Sáng 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4/2018.


Về tình hình PCTN và công tác PCTN của nước ta trong thời gian tới, Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu rõ những tác động nghiêm trọng của hành vi tham nhũng tới sự tồn vong của chế độ và các quan điểm của Đảng ta trong công tác PCTN đó là: tích cực khẩn chương, làm đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người tham nhũng là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, không chịu sự tác động của bất kỳ ai, thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát. Việc xử lý hành vi tham nhũng đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, đảm bảo tính nhân văn. Thông qua việc đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng trong thời gian vừa qua cho thấy công tác PCTN đã hình thành phong trào và xu thế; công tác phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét, có tác dụng cảnh tỉnh, dăn đe đối với hành vi tham nhũng và ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với một số tồn tại, hạn chế, đại biểu dự hội nghị đã được tiếp thu những định hướng về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTN thời gian tới.


Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với nội dung trên, hội nghị đã được tiếp thu các nội dung về tình hình bầu cử Tổng thống nước Nga và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, gồm: tăng cường thông tin, tuyên truyền, phán ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN quý I/2018. Việc tổ chức thực hiện NQ T.Ư 6 khóa XII và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung theo Chuyên đề năm 2018; việc thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; các Đề án thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở và sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập, kiện toàn xóm, KDC trên địa bàn tỉnh; về lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể CT-XH giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch.


Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục