(HBĐT) - Ngày 20/7, Đoàn công tác Tổng cục Thống kê do đồng chí Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục Trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình phát triển KTXH và công tác thống kê. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.


 

Đồng chí Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ta

 

Tại buổi làm việc, phía tỉnh ta đã báo cáo một số thông tin về tình hình KTXH của tỉn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 với nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2017, tỉnh có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Về tăng trưởng kinh tế theo đánh giá của tỉnh đạt 9,46%, công bố của Tổng cục Thống kê tăng trưởng kinh tế đạt 8,67%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,58 triệu đồng, tăng 22% so với năm 2016. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 43,27%. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 97,4%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,93%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.523 tỷ đồng, tăng 17,22%. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.067 tỷ đồng, tăng 4,61%. Đến cuối năm 2017 có 51 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 12 xã so với năm 2016, trung bình 1 xã đạt 12,3 tiêu chí nông thôn mới.

6 tháng đầu năm 2018, các ngành, các lĩnh vực kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá. Các lĩnh vực VHXH đều có bước phát triển so với cùng kỳ. Theo đánh giá của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,64%, công nghiệp – xây dựng tăng 11,26%. Có sự chênh lệch lớn so với công bố của Tổng cục Thống kê và số liệu ước của Cục Thống kê tỉnh. Cụ thể Tổng cục Thống kê công bố tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,74%, trong đó nông, lầm nghiệp và thủy sản -2,17%, công nghiệp – xây dựng tăng 5,74, dịch vụ tăng 4,74%. Cục Thống kế ước tính tốc độ tăng trưởng đạt 4,07%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản -0,52%, công nghiệp – xây dựng tăng 5,74%, dịch vụ tăng 4,74%.

Theo kịch bản tăng trưởng năm 2018, tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phấn đấu năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5%, bình quân thu nhập đầu người 45 triệu đồng/năm. Tổng đầu tư toàn xã hội 13.260 tỷ đồng. Tổng thu NSNN đạt 3.325 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.100 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,1%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 43,7%. Đạt 24,5 giường bệnh và 8,45 bác sỹ/vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 94,78%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước HVS 91%.

Phía tỉnh ta cũng nêu những khó khăn, vướng mắc hiện nay như hoạt động phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cục Thống kê và các sở, ban, ngành trên địa bàn chưa tốt, chưa tạo sự đồng thuận, thống nhất về nguồn thông tin và số liệu khi cung cấp cho Tổng Cục Thống kê để biên soạn và công bố tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với đồng chí Tổng cục Trưởng: Tổng cục tính và công bố tốc độ tăng trưởng hàng quý của các địa phương để giúp các địa phương có được thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành. Về tổng hợp và tính GRDP, cho phép điều chỉnh số liệu ước giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn kỳ công bố 6 tháng, cả năm ở thời điểm tháng cuối cùng (tháng 6, 12) khi có căn cứ xác định số thực hiện khác với số ước tính ở thời điểm tháng 5, tháng 11.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê ghi nhận các kiến nghị đề xuất. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ quan tâm phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Cục Thống kê và các sở, ban, ngành trên địa bàn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, ký các quy chế phối hợp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thống kê với Bộ NN & PTNT, giữa Tổng cục Thống kê với Tổng cục Thuế…; giúp tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn điều tra, thu thập số liệu đánh giá tình hình phát triển KTXH 6 tháng và hàng năm cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh tới cơ sở…

Bùi Minh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục