(HBĐT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.


Lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở do lãnh đạo LĐLĐ tỉnh truyền đạt. 

Đến nay, toàn tỉnh có 115 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó cơ quan LĐLĐ tỉnh 31 đồng chí, công đoàn cấp trên cơ sở 81 đồng chí và đơn vị trực thuộc 3 đồng chí; cán bộ công đoàn không chuyên trách 5.632 đồng chí, trong đó có 2.614 đồng chí giữ chức danh chủ chốt chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và 3.018 đồng chí là ủy viên BCH, tổ trưởng công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đều nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, năng lực, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, được đại hội công đoàn các cấp tín nhiệm bầu ra. Song đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách ở cơ sở, thời gian dành cho công tác công đoàn còn ít, thiếu điều kiện nghiên cứu học tập về lý luận nghiệp vụ công đoàn, còn có những hạn chế về năng lực tham mưu, tổng hợp, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và những tình huống trong hoạt động công đoàn… Chính vì vậy, để tiếp tục nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, BTV LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018 - 2023. Đề án xác định mục tiêu rõ ràng, cách làm thiết thực, bước đi cụ thể, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng và được LĐLĐ các huyện, thành phố hưởng ứng tích cực.

Một trong những nội dung được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện đó là đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp và người sử dụng lao động trong mọi thành phần kinh tế tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động được tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn đã tổ chức được 99 lớp tập huấn cho 7.757 lượt cán bộ, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và các lớp nâng cao trình độ.

Thực hiện Nghị quyết 4a của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2010 - 2020”, với sự tăng cường phối hợp, đa dạng hoá hình thức đào tạo, các cấp công đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề, đi sâu đào tạo kỹ năng hoạt động. Từ năm 2013 đến nay, BTV LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Công đoàn mở 1 lớp đại học công đoàn, 1 lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 120 học viên là cán bộ công đoàn các cấp, mở 1 lớp giảng viên kiêm chức cấp tỉnh cho 38 cán bộ công đoàn chuyên trách là trưởng, phó các Ban LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành. Qua lớp tập huấn, các giảng viên kiêm chức đã có thêm kinh nghiệm, thực tế, phương pháp dạy và đóng góp tích cực phục vụ công tác đào tạo, tập huấn công đoàn tại các cấp công đoàn trong tỉnh.

Thông qua công tác đào tạo đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật, lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, trang bị cho cán bộ công đoàn có trình độ, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

                                                                            Minh Dũng



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục