(HBĐT) - Ngày 02/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 711-QĐ/TU quy định một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy, theo đó đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động được cấp bảo hiểm y tế hàng năm và trợ cấp hằng tháng như sau: 50 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,5 lần mức lương cơ sở; 55 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở; 60 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,7 lần mức lương cơ sở; 65 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,8 lần mức lương cơ sở; 70 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 0,9 lần mức lương cơ sở; 75 năm tuổi Đảng, mức trợ cấp hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Tổng số đảng viên toàn đảng bộ tỉnh đến thời điểm 31/12/2017 là 64.433 đồng chí, đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên là 2.698 đang viên, trong đó 532 đảng viên thuộc đối tưởng được hưởng theo Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 532 đảng viên và cấp bảo hiểm y tế năm 2018 đối với 12 đảng viên, cụ thể: Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng: 382 đồng chí. Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng: 117 đồng chí; Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng: 07 đồng chí. Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng: 22 đồng chí. Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng: 04 đồng chí. Đảng viên được cấp bảo hiểm y tế năm 2018: 12 đồng chí, kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2018 là: 2.240 triệu đồng. Dự kiến ngân sách chi trả cho Chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động khoảng 4,5 tỷ đồng/năm.


Lãnh đạo Huyện ủy Cao Phong trao trợ cấp hàng tháng cho các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên. 

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Ủỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết: Mặc dù ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của các cấp các ngành trong tỉnh, hàng năm dành nguồn ngân sách để chia sẻ động viên, giúp đỡ những đồng chí đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, được cấp bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng sẽ bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau, sẽ đỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của đảng viên tuổi cao sức yếu. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh góp phần tăng cường sự gắn bó của đảng viên đối với tổ chức đảng, động viên, khích lệ đội ngũ đảng viên tiếp tục nâng cao ý chí, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi gặp mặt các đảng viên được hưởng trợ cấp theo Quyết định 711-QĐ/TU ngày 08/2/2018 do Huyện uỷ Cao Phong tổ chức ngày 01/8/2018, đảng viên Bùi Thị Linh, đảng viên 54 năm tuổi Đảng, 75 năm tuổi đời chia sẻ: "Cảm ơn đời đã cho tôi sinh ra trong thời có Đảng, có Bác Hồ, bản thân được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đã là vinh dự lớn lao, niềm tự hào nay lại được cấp bảo hiểm y tế và nhận trợ cấp hàng tháng, tôi thực sự cảm kích vì sự ghi nhận nghĩa tình của Đảng đối với những đảng viên như tôi. Bởi kể từ khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng lúc 21 tuổi đời cho đến bây giờ, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hưởng quyền lợi mà luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cháu trưởng thành, chăm ngoan”.

Trong dịp đi công tác, chúng tôi được đồng chí Hà Trọng Lưu, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu giới thiệu gặp ông Ngần Văn Xếp, 53 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ xóm Nà Sò. Gặp chúng tôi, ông xúc động nói: Chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng rất thiết thực và vô cùng ý nghĩa đối với những đảng viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây cũng chính là động lực, niềm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, giúp đỡ những đảng viên còn gặp khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng có những chia sẻ hết sức sâu sắc:"Hơn 50 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều thành công to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và cũng có nhiều băn khoăn, suy nghĩ trước những khó khăn, thách thức mà dân tộc ta đã trải qua. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng một lòng, một dạ tin theo Đảng, tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng ta”.

Đồng chí Hà Trọng Lưu, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Châu cho biết: Đảng bộ xã Chiềng Châu có 213 đảng viên, có 22 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, 09 đảng viên được trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 711-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên hầu hết đã trên 70 tuổi, tuổi cao sức yếu, hay ốm đau, không có thu nhập, gia đình khó khăn, không có thẻ bảo hiểm không có điều kiện đi khám bệnh. Nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào các đồng chí luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất kiên trung của người đảng viên. Vì vậy, chính sách trợ cấp hằng tháng, cấp bao hiểm y tế đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên vừa là niềm động viên đối với những đảng viên tuổi cao đồng thời khích lệ cán bộ đảng viên trẻ phấn đấu gương mẫu, đi đầu trong công tác và sinh hoạt, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chúng tôi những đảng viên trẻ về tuổi Đảng lẫn tuổi đời được sống trong hoà bình may mắn không phải chứng kiến những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ và ác liệt trong cuộc chiến tranh trước đây, đến những ngày nghèo khó với đầy rẫy khó khăn sau khi thống nhất đất nước, song càng thấu hiểu cái giá phải trả cho cuộc sống ngày hôm nay. Vì vậy, luôn mong muốn được bù đắp một phần nào đó cho những đồng chí, đồng đội của chúng ta đã rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hy sinh để Đảng ta mãi mãi vững mạnh, để đất nước ta đang trên đà khởi sắc. Do vậy mà, chính sách đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên còn sống, không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động đang nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Chính sách đem lại. Thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đảng viên có nhiều cống hiến. Đồng thời, giáo dục, động viên, khích lệ đội ngũ đảng viên tiếp tục nêu cao ý chí, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


                                                                             Nguyễn Quyên

                                                                      (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục