(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều ngày 5/10, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do đồng chí TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv làm trưởng đoàn đã tới chào và hội kiến với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang.


Đồng chí Nguyễn Văn quang, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv (Mông Cổ).

Cùng tham gia tiếp đón đoàn, phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ; Kế hoạch& Đầu tư; Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh.

Trong lời chào xã giao với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv (Mông Cổ), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang bày tỏ sự vui mừng vì đây là lần đầu tiên tỉnh Hòa Bình được đón tiếp đoàn đại biểu HĐND của 1 tỉnh đến từ nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

Ông TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã dành thời gian tiếp đoàn. Trong cuộc hội kiến, ông TS. Enkhbat đã khái lược lại một số nội dung, kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv (Mông Cổ) và Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình diễn ra vào sáng 5/10. Đồng thời chuyển bức thư của Chủ tịch tỉnh Tuv (Mông Cổ) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Mong rằng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quan tâm, ủng hộ để thúc đẩy quá trình hợp tác phát triển của 2 tỉnh Hòa Bình, Tuv nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam, Mông Cổ nói chung.

Đồng chí NguyễnVăn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với các đại biểu về tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại của tỉnh trong đó nhấn mạnh: Hòa Bình là tỉnh có nền văn hóa lâu đời, là tỉnh miền núi duy nhất giáp với thủ đô Hà Nội có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, thương mại. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện tỉnh đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Riêng trong lĩnh vực chăn nuôi đang kết hợp chăn nuôi và chế biến. Du lịch, công nghiệp cũng là những ngành mũi nhọn mà tỉnh đang quan tâm thúc đẩy. Ngay sau cuộc hội kiến này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giới thiệu với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv các mô hình nông nghiệp, du lịch và khu công nghiệp đang phát triển của tỉnh. Đây sẽ là dịp để 2 bên cùng tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác sau này. Chúc ông TS. Enkhbat và các thành viên trong đoàn có chuyến thăm quan đầy ý nghĩa, lưu lại những hình ảnh đẹp, những ấn tượng tốt về vùng đất, con người Hòa Bình. Chúc cho mối quan hệ hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh Hòa Bình và Tuv nói riêng, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ nói chung ngày càng tốt đẹp.


Ông TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv trao gửi bức thư của Chủ tịch tỉnh Tuv (Mông Cổ) cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv (Mông Cổ).


                                                                               Thúy Hằng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục