(HBĐT) - Ngày 9/11, Báo Hà Nội Mới tổ chức Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương với chủ đề "Vai trò của Báo chí trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh, hướng tới phát triển bền vững”. Tham dự có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương và 15 báo Đảng địa phương đại diện cho các khu vực, vùng miền của cả nước.

Xây dựng đô thị văn minh, hướng tới phát triển bền vững đang là mục tiêu của rất nhiều thành phố trên thế giới. Tại Việt Nam có gần 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang triển khai hoặc khởi động các đề án về xây dựng đô thị thông minh. Tại hội thảo, các tham luận của đại diện các Báo đã tập trung các chủ đề: Vai trò của Báo Đảng tham gia xây dựng đô thị văn minh; Ứng dụng công nghệ nhằm tương tác, kết nối giữa người dân và chính quyền, hướng tới xây dựng chính quyền số thông qua việc sử dụng công nghệ số; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp; Tích cực hỗ trợ tối ưu phát triển và khai thác không gian mạng; Phát triển du lịch nông nghiệp thông minh, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông thông minh; Triển khai hình thức đấu thầu qua mạng cho các dự án mua sắm công…


                                                Các đại biểu dự hội thảo.

Qua các tham luận đã nêu bật những bài học kinh nghiệm, phương pháp triển khai, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hiện thực hoá chủ trương triển khai và xây dựng mô hình đô thị thông minh tại các địa phương. Đồng thời phản ánh bất cập, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục. Qua đó, tăng cường tính tương tác giữa người dân với hệ thống quản lý nhà nước, bảo đảm đáp ứng, phục vụ hiệu quả các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo sự đồng thuận cao, vào cuộc có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để triển khai, xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững.


Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới trao cờ cho Báo Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng lần thứ VIII năm 2019.

Từ thực tế của mình các cơ quan báo chí đã chia sẻ những cách làm mới trong công tác tổ chức, bố trí lực lượng phóng viên, đổi mới các biện pháp nghiệp vụ về công tác báo chí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, khai thác triệt để những lợi thế trong ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động báo chí, chủ động tận dụng không gian mạng cho nhiệm vụ tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thông qua việc tìm tòi tạo điều kiện thuận lợi tối đa có thể để người dân tham gia công tác quản lý, xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả. Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thực hiện với nội dung thông tin phù hợp trước các vấn đề mà hiện thực cuộc sống liên tục đặt ra, không ngừng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Tại hội thảo, Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới trao cờ cho báo Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng lần thứ VIII năm 2019.


                                                                          Việt Lâm


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục