Ngày 17-12, tại Đà Nẵng, diễn ra lễ khai mạc hội nghị "Quốc hội và các Mục tiêu phát triển bền vững” do Quốc hội (QH) Việt Nam phối hợp Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Tổng Thư ký IPU M.Chun-gông; Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc (LHQ), Trưởng các cơ quan đại diện LHQ tại Việt Nam C.Man-hô-tra; các thành viên Ủy ban Thường vụ QH, lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu QH và đại biểu HĐND các địa phương, cùng nhiều chuyên gia trong nước và ngoài nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nền tảng của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), QH Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 2013, đồng thời xây dựng và sửa đổi, bổ sung hơn 300 đạo luật, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. QH cũng thông qua Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tham gia xây dựng Chiến lược quốc gia về SDGs.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự hội nghị.

QH thực hiện việc giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước về kết quả thực hiện SDGs và xem xét, quyết định việc bố trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, đầu tư cho y tế, khoa học - công nghệ… Thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, các đại biểu QH Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan phát triển bền vững, thể hiện vai trò tích cực của QH trong triển khai SDGs, trong đó có Tuyên bố Hà Nội về "Các Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 - Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tổ chức tháng 3-2015 tại Việt Nam. QH Việt Nam cũng chú trọng việc nâng cao nhận thức của người dân về SDGs và sự cần thiết lồng ghép, đưa SDGs trở thành các mục tiêu quốc gia trong dài hạn, qua đó huy động các nguồn lực và sự tham gia của người dân thực hiện các mục tiêu. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để thúc đẩy thực hiện SDGs thời gian tới, việc nâng cao nhận thức của các đại biểu dân cử về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các mục tiêu phát triển bền vững là rất cần thiết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 của LHQ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu coi mọi người dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển. Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, ưu tiên hơn cho yêu cầu bền vững, nhất là bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Phó Thủ tướng cũng đưa ra sáu lưu ý khi tập trung chỉ đạo triển khai thành công Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030, như nghiên cứu, trình QH và các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030; ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh…

* Sau lễ khai mạc, hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng chủ trì, tập trung thảo luận các nội dung chính thông qua bốn phiên, gồm: Tổng quan về Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững và vai trò của các nghị viện; Giới thiệu Bộ Công cụ tự đánh giá nghị viện và SDGs, ý nghĩa đối với Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; Nhận diện một số thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện một số SDGs, khuyến nghị và giải pháp; Các hoạt động trong thời gian tới.

* Bên lề hội nghị, sáng 17-12, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký IPU M.Chun-gông. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan tâm vai trò của nghị viện trong việc giám sát thực hiện SDGs và chọn Việt Nam là nước thí điểm ở khu vực, Tổng Thư ký M.Chun-gông đã đề xuất và ủng hộ QH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương về "Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” tại TP Hồ Chí Minh, tháng 5-2017. Chủ tịch QH trân trọng cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp và đóng góp tích cực của ông Chun-gông trong việc thúc đẩy quan hệ giữa QH Việt Nam và IPU, nhất là tăng cường sự tham gia của QH Việt Nam tại diễn đàn quan trọng này; cảm ơn Tổng Thư ký và Ban Chấp hành IPU đã thông qua đề cử của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương bầu Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, thành viên Ban Chấp hành IPU là Phó Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2018-2019.

Tổng Thư ký IPU M.Chun-gông đánh giá cao sự tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết; cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có sự chỉ đạo tích cực trong việc triển khai, thực hiện; đồng thời cho rằng, trên cơ sở nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa IPU và QH Việt Nam, thời gian tới, hai bên tiếp tục hợp tác về những vấn đề liên quan phát triển bền vững. Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Việt Nam có chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, trong đó có việc nâng cao tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho trẻ em; IPU sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực này.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng tiếp Điều phối viên Thường trú LHQ, Trưởng các cơ quan đại diện LHQ tại Việt Nam C.Man-hô-tra. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh, Việt Nam đang từng bước kết cấu lại các nội hàm liên quan phát triển, như các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Việc xây dựng luật pháp, QH cũng bám sát chương trình mục tiêu, nhất là các cam kết thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Trong hoạt động, QH luôn nhận được sự đóng góp rất quan trọng của đại diện LHQ tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức của LHQ. QH Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của LHQ về các vấn đề nguồn lực, dân tộc và miền núi, bồi dưỡng nguồn nhân lực, kỹ năng đại biểu, hợp tác quốc tế...

Điều phối viên Thường trú LHQ, Trưởng các cơ quan đại diện LHQ tại Việt Nam C.Man-hô-tra khẳng định lại cam kết của LHQ ủng hộ QH Việt Nam, hỗ trợ để Việt Nam phát triển bền vững hơn. Ông Man-hô-tra nhận lời tham gia khảo sát các tỉnh phía bắc Việt Nam và đề nghị hai bên sớm gặp lại để cùng bàn kế hoạch hợp tác cho năm 2019.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục