Sau hai đợt xuất quân trong tháng 10/2018, đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, bao gồm 63 cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 có mặt tại Bentiu, Nam Sudan tiếp nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp


Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, thể hiện cam kết của Việt Nam trong tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp với cộng đồng quốc tế trong các công việc nhân đạo quốc tế, gìn giữ an ninh, hòa bình cho toàn thế giới

Gian nan vượt khó

Ngay từ giữa thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, xác định tầm quan trọng và cần thiết của việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện chương trình nghiên cứu về việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tháng 12/2013, Trung tâm gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Quốc phòng ra đời. Đến tháng 1/2018, Cục Gìn giữ hòa bình được thành lập trên cơ sở tiếp nhận Tổ công tác liên ngành Bộ Ngoại giao về công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cơ cấu lại Trung tâm gìn giữ hòa bình.

Về chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng: "Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ trương của Chính phủ Việt Nam là đóng góp tích cực vì hòa bình, vì nhân đạo quốc tế. Việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm đóng góp của Việt Nam đối với Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.”

Trung tâm Gìn giữ hòa bình ra đời đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đẩy nhanh các hoạt động hoàn thiện bộ máy nhân sự, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị cho những bước tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Từ việc tham gia của các cá nhân, nhóm cán bộ đến việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2-một đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trên thực địa là một bước tiến dài của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tuy nhiên, để có được "trái ngọt" ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng đã phải chuẩn bị từ nhiều năm trước. Những chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình đã trải qua khoảng thời gian vượt qua vô vàn vất vả, gian nan bằng ý chí và tinh thần quyết chiến quyết thắng của người lính Cụ Hồ.

 

Các cán bộ, sỹ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc diễn tập xử lý tình huống trước khi lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN).

 

Kể từ ngày thành lập cho đến ngày lên đường sang Nam Sudan là hơn 1.000 ngày cán bộ, bác sỹ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 nỗ lực hết mình để vượt qua nhiều kỳ kiểm tra gắt gao của Liên hợp quốc về các tiêu chuẩn ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, kỹ năng sinh tồn, kiến thức pháp luật...

Trải qua gần 5 năm kể từ ngày ra mắt, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thực sự khẳng định được khả năng và vị thế khi chính thức cử một đơn vị tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Trong số những những người lên đường làm nhiệm vụ, có những người còn rất trẻ, thậm chí lần đầu tiên rời xa gia đình lên đường làm nhiệm vụ, như cậu "em út” của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thiếu úy Nguyễn Thế Anh (23 tuổi).

Những khó khăn, thách thức ở một môi trường mới, một nơi rất xa quê hương là không hề nhỏ. Trước ngày lên đường, Thiếu úy Nguyễn Thế Anh cho biết qua tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ bản anh đã hiểu và chuẩn bị tinh thần ứng phó với những khó khăn khi sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan. Là một quân nhân, chiến sỹ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thì mọi khó khăn đều phải vượt qua, nhất là với những người trẻ tuổi.

Trong buổi lễ xuất quân Bệnh viên dã chiến cấp 2 số 1, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Atul Khare đánh giá Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ thể hiện thiện chí, trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc, mà còn thể hiện sự cố gắng, năng lực của Việt Nam trong việc tham gia trực tiếp vào hoạt động gìn giữ hòa bình, mang lại ổn định, hòa bình cho người dân ở các quốc gia, khu vực còn gặp khó khăn vì bất ổn, xung đột, nghèo đói, lạc hậu, nhiều dịch bệnh.

Khẳng định vai trò và trách nhiệm Việt Nam

Ngay sau khi hành quân tới Bentiu, các cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã nhanh chóng ổn định đội hình, lắp đặt trang thiết bị, bắt tay triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe mà Bệnh viện cấp 2 lực lượng gìn giữ hòa bình Vương quốc Anh bàn giao. Tính đến nay, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã khám, chữa bệnh cho hàng trăm lượt bệnh nhân.

Các chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thích nghi nhanh chóng với mọi tình huống và từng bước tạo dựng hình ảnh Việt Nam tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế qua những việc làm và hoạt động hàng ngày. Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã thể hiện được truyền thống cần cù, vượt khó vươn lên của người dân đất Việt qua những khóm hoa, khay rau xanh được chăm sóc sau mỗi ngày làm việc.

Cùng với đó là các chương trình thi đấu bóng chuyền, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực... được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 không chỉ giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa dân tộc Việt mà còn góp phần tăng thêm sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân viên quốc tế ở Phái bộ Nam Sudan.

Có thể nói, không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan còn nỗ lực thực hiện lời cam kết sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, đại sứ thiện chí của một Việt Nam năng động trong thời kỳ mới.

Các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã và đang phấn đấu thực hiện lời hứa trước lúc lên đường: "Lá cờ Tổ quốc chúng tôi mang theo sẽ tung bay trên bầu trời Bentiu, Nam Sudan. Để mỗi khi nhìn lên lá cờ Tổ quốc, lá cờ sẽ nhắc chúng tôi về lời hứa ngày hôm nay, để tiếp bước các thế hệ cha anh, để tự hào về sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam và nhìn vào đó chúng tôi sẽ thấy cả lịch sử vĩ đại của dân tộc.”

Ngày 13/12/2018, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ra mắt, khai mạc chương trình huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, chuẩn bị cho ngày lên đường thay thế Bệnh viện cấp 2 số 1, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong việc tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cùng cộng đồng quốc tế.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng; đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, về quốc phòng, an ninh nói riêng, cụ thể là các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc, thể hiện rõ vai trò của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Những nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bác sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, các cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ mang lại niềm tự hào cho những người con đất Việt khi nhìn lên lá cờ Tổ quốc tung bay tại các Phái bộ hòa bình Liên hợp quốc mà còn góp phần cho sự sự khẳng định vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục