(HBĐT) - Sáng 13/2, tại tiểu khu 74, xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Bộ TN&MT phối hợp với TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh ta đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo nhân dân tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu trồng cây tại xã Lâm Sơn -Lương Sơn.


Chủ tịch Quốc hội tặng quà các gia đình chính sách.


Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh ta tặng quà gia đình chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự đánh cồng, phát động hưởng ứng " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, tổ chức trong tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu hưởng ứng lễ ra quân Tết trồng cây, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh duy trì tốt và hoàn thành các chỉ tiêu về trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Mật độ che phủ rừng của tỉnh đạt 51%. Năm 2019, các cấp, ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng Tết trồng cây và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát biểu tại lễ ra quân hưởng ứng tết trồng cây, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới và là xu thế tất yếu của thời đại. Đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới trong quá trình phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Việc trồng thêm cây xanh sẽ khắc phục, giảm nhẹ sức tàn phá của thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; bảo vệ, cải thiện môi trường sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng. Đến nay, phong trào đã liên tục phát triển và lan toả sâu rộng, hiệu quả, góp phần xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh chương trình Lễ ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Kỷ Hợi 2019 là hoạt động hết sức thiết thực ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, tạo ra tác dụng to lớn tới công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 như: Làm tốt công tác quy hoạch, trong đó cần xác định rõ các khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn sinh thuỷ; các khu vực cần phát triển rừng; mảng xanh đô thị để đảm bảo yêu cầu về sinh thái, môi trường cho phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng, lợi ích to lớn, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; chỉ đạo, hướng dẫn và vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thực sự là ngày hội của toàn dân. Có biện pháp, kế hoạch để trồng phủ xanh hơn 1,7 triệu ha đất đồi núi chưa sử dụng. Các hoạt động trồng cây phải được triển khai một cách thường xuyên, liên tục với sự tham gia rộng rãi của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư. Tăng cường các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chương trình trồng cây xanh theo quan điểm "Trách nhiệm chung, lợi ích chung, đồng hành cùng phát triển”. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nào thì tích cực tham gia Tết trồng cây theo địa bàn đó. Thực hiện phương châm "trồng cây nào sống cây ấy, trồng cây nào là chăm sóc và bảo vệ chu đáo cây đó”; đồng thời tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Từng cấp, từng ngành, tổ chức, doanh nghiệp cần xác định phương châm bảo vệ môi trường chính là đầu tư cho sự phát triển, quyết liệt thực hiện hành động bảo vệ môi trường để giữ vững thành quả phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống; tăng cường công tác vận động, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân thấy rõ bảo vệ môi trường, trồng cây, gây rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi để tạo dựng môi trường sống của chúng ta được tốt hơn. Làm tốt điều này là làm tốt lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường sống cho chúng ta hôm nay và cho muôn đời con cháu sau này.


 Các đại biểu tại lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang và các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây mừng xuân Kỷ Hợi 2019.


Tuổi trẻ Hòa Bình tham gia trồng cây năm 2019.




Hàng nghìn người dân hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019.

Sau lễ phát động, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và nhân dân đã trồng 200 cây dổi và 2.000 cây keo và nhiều loại cây trồng lâu năm tại xã Lâm Sơn. Các đại biểu đã tổ chức khánh thành rừng cây lưu niệm " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019. Năm 2019, tỉnh đặt kế hoạch trồng 5.790 ha cây rừng tập trung và 15.000 cây phân tán các loại, tổ chức chăm sóc rừng trồng, quản lý rừng tự nhiên hiện có. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. 

LC

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục