(HBĐT) -Nhận thức rõ trưởng xóm, khu dân cư (KDC) có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển KT-XH ở cơ sở, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Tân Lạc luôn quan tâm phát triển đảng viên để tạo nguồn, giới thiệu đảng viên ứng cử chức vụ trưởng xóm, KDC trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2017, toàn huyện còn 102/239 trưởng xóm, KDC chưa phải là đảng viên, chiếm 43,09%. Để khắc phục tình trạng này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 103, ngày 8/2/2018 về phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu, mỗi năm kết nạp được 220 đảng viên mới trở lên, trong đó chú trọng kết nạp đảng là trưởng xóm, KDC có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Lạc Lê Chí Huyên cho biết: Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Chú trọng phát triển đảng viên là trưởng xóm, KDC và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, trong đó chú trọng việc phát triển Đảng đối với trưởng xóm, KDC chưa là đảng viên. Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn đối với đoàn viên trẻ có triển vọng làm trưởng xóm, KDC. Vận động, tuyên truyền, sàng lọc trưởng xóm, KDC có đủ tiêu chuẩn để đăng ký tham gia lớp nhận thức về Đảng. Cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy và cán bộ làm nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và nội dung sinh hoạt ở các chi bộ để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tạo niềm tin và sự gắn bó của cán bộ, đảng viên với Đảng, thu hút quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng. 

Qua triển khai đồng bộ giải pháp, các chi, đảng bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong huyện đã xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng trên địa bàn huyện ngày càng tăng, trong đó có đảng viên mới là trưởng xóm, KDC. Trong năm 2018, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã kết nạp được 242 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 10% so với kế hoạch, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 6.058 đồng chí. Trong đó có 10 quần chúng ưu tú là trưởng xóm, KDC  được đứng trong hàng ngũ của Đảng. So với năm 2017, số trưởng xóm, KDC chưa là đảng viên giảm từ 103 người xuống còn 93 người. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tổ chức Đảng trên địa bàn dân cư.

Theo Phó Bí thư TT Huyện ủy Tân Lạc Bùi Văn Sơn, mặc dù các cấp ủy Đảng đã chú trọng phát triển Đảng đối với trưởng xóm, KDC nhưng hiện số trưởng xóm, KDC trên địa bàn chưa là đảng viên còn chiếm tỷ lệ khá cao (40,61%). Những trường hợp này do tuổi cao, không có nguyện vọng vào Đảng nhưng vẫn đủ uy tín, năng lực làm trưởng xóm, KDC. Bên cạnh đó, một số trưởng xóm, KDC đang được chi bộ tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng. Ngoài ra, trong thực tế còn đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức đủ điều kiện làm trưởng xóm, KDC và những đoàn viên có triển vọng tạo nguồn phát triển Đảng, tạo nguồn làm trưởng xóm, KDC nhưng do đời sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm ăn xa nên cũng là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển Đảng và sắp xếp nhân sự cho các xóm, KDC trên địa bàn.

Từ thực tế đó, cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo Kế hoạch số 103, Huyện ủy Tân Lạc đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa các chương trình, dự án vào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn để thu hút lao động trẻ vào làm việc, hạn chế tình trạng thanh niên đi làm ăn xa. Đồng thời có chế độ, chính sách hợp lý cho trưởng xóm, KDC để thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức, nhất là đội ngũ đảng viên vào vị trí có ý nghĩa quan trọng đối với mọi hoạt động ở cơ sở.

                                                                   Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục