(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã được Đảng bộ, chính quyền xã Lâm Sơn (Lương Sơn) thực hiện hiệu quả và trở thành giải pháp đột phá trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, tồn tại nhiều năm ở địa bàn.


Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Sơn (Lương Sơn) giao ban định kỳ, thông qua chương trình công tác hàng tháng. 

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tổ chức tốt cuộc tiếp xúc, đối thoại, trước đó, phiếu lấy ý kiến được chuyển đến từng gia đình. Ngay sau khi thu thập phiếu, lãnh đạo xã giao các ngành có liên quan xử lý và trực tiếp tham gia đối thoại. Với những vấn đề phức tạp, chưa thể giải quyết ngay tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã giao các ngành tiếp tục nghiên cứu, trong thời gian 10 ngày phải có văn bản trả lời thỏa đáng gửi đến người dân. Với cách làm đó, nhiều vấn đề nổi cộm như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sinh con thứ ba; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp… dần được tháo gỡ. Có thể khẳng định, đây là một trong những chuyển biến đáng ghi nhận có được từ việc đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Lâm Sơn. 

Thời gian qua, Đảng bộ xã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống… Để thực hiện hiệu quả công tác này, Đảng bộ xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò quyết định, do đó đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, coi đây là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Theo đó, hàng năm, Đảng ủy xã cử cán bộ, cấp ủy viên, bí thư chi bộ… tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức. Công tác giáo dục, đào tạo cán bộ, công chức được quan tâm, chú trọng thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Đến nay, 22 cán bộ, công chức của xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, có trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó 2 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 12 đồng chí trình độ đại học; 1 đồng chí trình độ cao đẳng và 7 đồng chí trình độ trung cấp. Hiện 6 đồng chí đang học nâng cao trình độ lên đại học. Tính riêng trong năm 2018, Đảng ủy xã cử 14 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, cán bộ Văn phòng Đảng ủy tham gia các lớp tập huấn công tác Đảng và công tác văn phòng của Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Từ đó tạo chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Trong năm 2018, Đảng ủy xã điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, định kỳ Đảng ủy tổ chức họp thông qua chương trình công tác hàng tháng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy xây dựng theo chương trình toàn khóa, kế hoạch công tác năm và có những quy định, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo hướng bám sát cơ sở. 

Với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, những năm qua, chất lượng hệ thống chính trị ở xã Lâm Sơn ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, hiện chỉ còn 0,37%; đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 34,2 triệu đồng/người. Đảng bộ xã nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

                                                                                                   
                                                                     
                                                                                     Hải Yến 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục