(HBĐT) - Ngày 16/6, huyện Yên Thủy hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Điều đáng phấn khởi là theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân đồng ý, đồng thuận ở các địa phương đều rất cao; thấp nhất là xã Lạc Hưng cũng đạt trên 83% cử tri đồng ý. Kết quả này cho thấy, huyện đã triển khai hiệu quả các bước trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị lấy ý kiến.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Thủy hướng dẫn người dân thực hiện việc điều chỉnh các thông tin trên giấy tờ tùy thân sau khi thay đổi địa chỉ cư trú do nhập, kiện toàn xóm, xã.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đoàn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hàng Trạm cho biết: Thị trấn hiện có 11 khu phố với 1.559 hộ dân. Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì thị trấn sẽ mở rộng với việc sáp nhập thêm toàn bộ diện tích, dân số xã Yên Lạc. Căn cứ vào kế hoạch, văn bản hướng dẫn của UBND huyện, UBND thị trấn ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Đảng ủy, UBND thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân. Kết quả cụ thể, toàn thị trấn có tổng số 3.501 cử tri, có 3.492 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 3.469 cử tri đồng ý (chiếm 99,34%), chỉ có 22 cử tri không đồng ý (chiếm 0,63%). Như vậy, thị trấn Hàng Trạm là đơn vị dẫn đầu huyện về tỷ lệ cử tri đồng ý với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Yên Thủy đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/5/2019 triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Theo đó, sắp xếp xã Bảo Hiệu và xã Lạc Hưng để thành lập xã mới lấy tên là Bảo Hiệu, sắp xếp xã Yên Lạc và thị trấn Hàng Trạm theo hướng mở rộng thị trấn Hàng Trạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Sỹ, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn liên quan đã lập và niêm yết danh sách cử tri xong trước ngày 30/5 và tổ chức hội nghị triển khai đến các xóm, khu phố trước ngày 4/6. Người được niêm yết trong danh sách cử tri là công dân đủ điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật và sinh từ ngày 5/6/2001 trở về trước. UBND các xã, thị trấn cũng đã tiến hành thông tin, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; việc lấy ý kiến cử tri; về kết quả lấy ý kiến cử tri, tình hình, kết quả thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ và triển khai, thực hiện. Các địa phương thường xuyên thông báo cho cử tri ở khu vực, đơn vị liên quan biết ngày lấy ý kiến cử tri, nơi lấy ý kiến cử tri, thời gian lấy ý kiến bằng hình thức niêm yết, phát thanh và qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; phổ biến tại hội nghị cử tri do UBND cấp xã tổ chức và tại các cuộc họp ở xóm, khu phố.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, đúng theo hướng dẫn, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền nên việc kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Thủy nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ngày 16/6, toàn bộ các xã, thị trấn liên quan đã đồng loạt tiến hành việc lấy ý kiến cử tri. Kết quả, xã Lạc Hưng có 1.052 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 83,36% đồng ý; xã Yên Lạc có 4.332 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 94,32% đồng ý; xã Bảo Hiệu có 4.829 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 98,24% đồng ý; thị trấn Hàng Trạm có 3.492 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 99,34% cử tri đồng ý. Hiện, UBND huyện đã và đang triển khai các bước tiếp theo theo quy định.


                                                                                         Dương Liễu 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục