Sáng 2/10, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp ghi nhận những chỉ số tăng trưởng ấn tượng và bứt phá về kinh tế xã hội của đất nước từ đầu năm đến nay, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện thành công Kế hoạch năm 2019.

Tốt hơn cùng kỳ trên tất cả các lĩnh vực

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông tin đến các thành viên Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2019 tốt hơn so với dự báo.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
"Nhìn chung, các chỉ tiêu đều tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên tất cả các lĩnh vực”, Thủ tướng nói và điểm lại một số chỉ tiêu đáng chú ý: GDP tăng 6,98% -  mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm qua.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 1,3% nhất là khu vực ngoài Nhà nước, tư  nhân. Vốn FDI thực hiện cao nhất trong cùng kỳ ước đạt 14,22 tỷ đô la. Thu ngân sách Nhà nước tăng cao ở mức 10,3% so với 2018.  Xuất siêu kỷ lục, đạt gần 6 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến chế tạo tăng đến 11,37%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế. Nông nghiệp mặc dù gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi, tác động của biến đổi khí hậu và tiến hành cơ cấu lại nhưng vẫn đạt mức tăng 1,2%.

Tổng cầu tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11,6%, khách quốc tế tăng 10,6%, số lượng khách châu Âu, Nhật Bản tăng cao. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục với trên 102 ngàn doanh nghiệp, với xu hướng ổn định hơn.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Thủ tướng đánh giá cao các địa phương tổ chức tốt khai giảng năm học mới cho các cấp học, kể cả những nơi bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

"Đời sống người dân trên mọi miền của đất nước tiếp tục được cải thiện rõ nét từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo”, Thủ tướng vui mừng nhận xét.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả này phù hợp với đánh giá của Chính phủ trình Trung ương và Quốc hội. Theo đó, dự kiến năm 2019, sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt và đảm bảo chất lượng tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, an sinh xã hội được đảm bảo.

Dẫn lại phát biểu nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả này góp phần quan trọng tạo sự phấn khởi, tin tưởng của người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng phân tích, những kết quả này đạt được trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, sự bất ổn của tình hình thế giới và khu vực, diễn biến phức tạp về thiên tai.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại và các biến cố rủi ro có tính chất chu kỳ, kinh tế thế giới tăng trưởng thấp nhất kể từ thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong bối cảnh đó,  Việt Nam được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với 2018.

Thủ tướng khẳng định, những thành tựu này có được là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức từ đầu năm đã đem lại kết quả khả quan, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

"Đặc biệt là minh chứng rõ nét của nỗ lực vượt khó, của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của cả dân tộc ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ô nhiễm môi trường các đô thị lớn chưa có biện pháp hữu hiệu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng mừng, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà trước hết là điểm yếu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 45,1% kế hoạch Quốc hội thông qua.

Để tạo đột biến trong toàn quốc thúc đẩy vấn đề này, Chính phủ đã có những biện pháp cụ thể, quyết liệt. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp này hoàn thiện dự thảo Nghị định để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sớm triển khai trong cả nước.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp bị thiên tai, dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi, làm giảm gần 20% đàn lợn. Một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm đặt ra yêu cầu tìm thị trường mới, cơ cấu lại thị trường. Sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực gặp khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng 4,7% so với cùng kỳ; trong đó đa số là doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.

Vốn FDI đăng ký giảm, cho thấy, chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam do tác động của chiến tranh thương mại không như dự đoán. Một số dự án công nghiệp, giao thông trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ, chưa có thời gian hoàn thành.

Vẫn còn tồn tại một số vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, dịch sốt xuất huyết kéo dài, lừa đảo qua mạng, thao túng thị trường chứng khoán, đánh bạc qua mạng, cướp của, giết người, cho vay nặng lãi. Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn tái diễn.



Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đặc biệt, Thủ tướng cũng chỉ rõ "môi trường 2 đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội người dân kêu ca, chưa có biện pháp hữu hiệu” Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo 2 thành phố lớn báo cáo, giải trình, làm rõ thêm tình hình và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để sớm khắc phục hiệu quả những tồn tại, yếu kém này.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không được chủ quan trong 3 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch 2019, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2020 – năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tập trung ưu tiên đánh giá, báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, xây dựng giải pháp, định hướng lớn để tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành tựu kinh tế - xã hội nước ta trong quý III và 9 tháng năm 2019 cho thấy nhiều kết quả ấn tượng và thuyết phục với động lực tăng trưởng chủ yếu là khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ.

Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định, ước đạt 6,85%, cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ là 6,75%), đóng góp 42,6% vào mức tăng trưởng chung; trong đó, đóng góp lớn nhất là ngành bán buôn, bán lẻ với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,31%, cao nhất trong khu vực dịch vụ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,32% so với tháng trước; tính chung 9 tháng, CPI bình quân tăng 2,5%, hướng tới mục tiêu vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,91% so với bình quân cùng kỳ.

Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ 2018. Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế.  

Theo chương trình phiên họp, bên cạnh thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về các nội dung gồm việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2019; về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân; về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; về việc sửa đổi điểm 7 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và một số nội dung quan trọng khác.


                     Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục