Ngày 30-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (EP), do Chủ tịch Ủy ban B.Lan-giơ dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông B.Lan-giơ thúc đẩy hợp tác giữa QH Việt Nam và EP thời gian qua; bày tỏ vui mừng về việc Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) đã ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA); khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với EU, nhất là về kinh tế - thương mại.


Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP B.Lan-giơ nhất trí cho rằng, trong tiến trình phê chuẩn các hiệp định EVFTA và EVIPA, Việt Nam và EU tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau. QH Việt Nam sẵn sàng hợp tác, thảo luận với EP tìm giải pháp cho các vấn đề phát sinh, nhằm hiện thực hóa những lợi ích mà các hiệp định này mang lại cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam đã phê chuẩn việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng các nguyên tắc của quyền thương lượng tập thể. Trong quá trình xem xét, nghiên cứu các vấn đề của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, các cơ quan của Việt Nam đã tham khảo ý kiến, quan điểm của ILO để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tinh thần Công ước số 108 và Công ước số 87 của ILO, mà Việt Nam chưa phê chuẩn, cũng được thể hiện trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Chủ tịch QH nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững, phù hợp các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có quy định của EU về phòng, chống đánh bắt cá trái phép, không có báo cáo và không được quản lý (IUU)...

* Cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP B.Lan-giơ. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - EU có nhiều bước tiến tích cực, mang tầm chiến lược, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việc hai bên ký EVFTA và EVIPA là bước phát triển quan trọng. Đồng chí bày tỏ mong muốn Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP hỗ trợ thúc đẩy EP sớm phê chuẩn chính thức hai thỏa thuận quan trọng này.

* Trong cuộc tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP B.Lan-giơ cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và EU thời gian qua, nhất là trong hợp tác thương mại và đầu tư; đánh giá cao đóng góp của EU, EP trong việc ủng hộ, thúc đẩy EU và Việt Nam ký EVFTA và EVIPA. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục hợp tác với EU, EP trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phòng, chống tội phạm, an ninh mạng…

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục