(HBĐT) - Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị, góp phần cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc đã không ngừng nỗ lực sáng tạo trên mặt trận kinh tế, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động; xây dựng các mô hình "Hoa nở - điện sáng - an ninh - an toàn", "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"… Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.


Hội viên cựu chiến binh xóm Đon, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Có mặt ở "Đoạn đường NTM do CCB tự quản” tại xóm Đon, xã Mỹ Hòa, chúng tôi được hòa mình vào buổi lao động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm đầy ắp tiếng cười nói của hội viên chi hội CCB của xóm. Ai nấy đều nhiệt tình, vui vẻ với công việc trồng hoa, thu gom rác thải..., góp sức xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM.

Đồng chí Bùi Văn Nhùng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Hòa cho biết: "Đoạn đường NTM do CCB tự quản” được triển khai làm điểm tại xóm Đon từ đầu năm nay. Với mục đích xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn, xóm xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông…, mô hình đã nhận được sự đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng từ hội viên trong chi hội. Theo đó, chi hội CCB xóm Đon phân công nhiệm vụ cho các phân hội làm nhiệm vụ tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hoa dọc hai bên đường. Nhắc nhở các phương tiện vận tải đảm bảo đúng trọng tải, không làm rơi vãi vật liệu xây dựng, đảm bảo lưu thông an toàn".

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Hội CCB huyện đã triển khai hiệu quả 12 đoạn đường "Hoa nở - điện sáng - an ninh - an toàn”; 32 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Góp tiền, ngày công xây dựng được 28 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng nguồn quỹ 82,5 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên ủng hộ 66 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm. Triển khai xây dựng mô hình "Tổ thu gom rác thải sinh hoạt". Toàn Hội trồng được 16.800 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển hiệu quả các mô hình trồng cây có múi, su su, sa chi, nuôi cá lồng… Theo thống kê, toàn Hội có trên 500 hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 60 triệu - 20 tỷ đồng/năm. Các doanh nghiệp, trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 400 lao động với mức thu nhập từ 2 - 16 triệu đồng/người/tháng. Huy động, xây dựng nguồn quỹ 3,2 tỷ đồng, bình quân đạt 592.000 đồng/hội viên/năm. Thông qua đó giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Đinh Đức Vượng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội CCB huyện Tân Lạc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên CCB về tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương".
 

Đức Anh


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục