Đây là cơ hội để ôn lại những kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp và sự đóng góp to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay với nhân dân Việt Nam.



Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 12/11, tại Tòa nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga phối hợp tổ chức buổi gặp mặt hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Việt-Xô.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Uông Chu Lưu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp, tiến sỹ Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga nhấn mạnh đây là cơ hội để ôn lại những kỷ niệm, truyền thống, mối quan hệ đặc biệt, tình cảm tốt đẹp và sự đóng góp to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay với nhân dân Việt Nam.

Ông Phan Xuân Dũng cho biết quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày truyền thống và mức độ tin cậy cao; Liên bang Nga hiện là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước cũng không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nghị sỹ Quốc hội hai nước luôn duy trì tiếp xúc bên lề, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Qua các buổi làm việc, các đoàn công tác của hai Quốc hội đều bày tỏ tình cảm hữu nghị, cam kết thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên; thúc đẩy các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận song phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.




Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov khẳng định luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc trong nhiều năm qua. Gần đây nhất, trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng và hiện đang được thực hiện rất hiệu quả.

Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết sắp tới, Liên bang Nga sẽ kỷ niệm chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít Đức; kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Liên bang Nga với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong những năm qua; đồng thời sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong mọi lĩnh vực, nhất là hoạt động đối ngoại trong tương lai.../.



                                              TheoVietnamplus

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục