(HBĐT) - Ngày 12/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và 125 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội.


Thừa ủy quyền của Trung ương Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB huyện Mai Châu.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019. 


Hội CCB tỉnh có 53.674 hội viên, sinh hoạt tại 12 tổ chức hội, 283 cơ sở hội và 1.716 chi hội. Giai đoạn 2014 – 2019, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên năng động, sáng tạo trên các lĩnh vực, phong trào thi đua. Theo đó, toàn Hội đã xây dựng được 3.112 mô hình CCB làm kinh tế thu hút 10.987 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã hiến 901.864m2 đất các loại, 193.357 ngày công lao động, ủng hộ 124 triệu đồng. Toàn hội đã quyên góp xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được trên 3,6 tỷ đồng để xây mới 152 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đại hội, sau khi tiến hành thảo luận, biểu quyết, Đại hội đã thống nhất đề ra 10 chi tiêu cụ thể và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể, phấn đấu kết nạp 5.000 hội viên mới trở lên; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,93% xuống còn 5% năm năm 2024; tiếp tục duy trì phong trào xây dựng quỹ giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, đạt bình quân 600.000 đồng/hội viên/năm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đội ngũ CCB của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các cấp Hội CCB cần nghiêm túc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh của CCB trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động hội viên, CCB thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khuyến khích các hội viên năng động, sáng tạo phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt. Làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biệu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu” năm 2019; 10 tập thể, 20 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 40 tập thể và 42 cá nhân được Hội CCB tỉnh khen thưởng.


* Cùng ngày, Hội CCB tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019).


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh cho Hội CCB tỉnh. 

Trải qua 30 năm từ ngày đầu mới thành lập, Hội CCB toàn tỉnh ban đầu chỉ có trên 10 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 126 cơ sở Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 12 tổ chức Hội trên cơ sở, có 283 tổ chức cơ sở Hội và 1.716 chi Hội với trên 53 ngàn hội viên; trong đó hội viên là đảng viên đạt 25,28%. Trình độ đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, có 50% đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Toàn Hội có gần 19% hội viên là đảng viên tham gia cấp ủy Đảng các cấp; gần 16% hội viên là đảng viên tham gia chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Các cấp Hội đã động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Với thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương…

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh trao cờ lưu niệm cho cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh.  


 Đức Anh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục