(HBĐT) - Ngày 11/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên huyện vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn và trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, huyện: KH&ĐT, GTVT, Tài chính, GD&ĐT, huyện Tân Lạc và Lạc Sơn.




Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đường liên huyện vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn.




Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình triển khai công trình trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn. 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên huyện vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn là công trình nằm trong kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có tổng chiều dài 53,9 km, tổng mức đầu tư 309 tỷ đồng, do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2016, thời gian thực hiện 48 tháng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh dự án. Theo đó, dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2016-2020 và giai đoạn 2 sau năm 2020. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (từ 2016-2020) là 133,54 tỷ đồng. Tổng vốn bố trí đến nay là 93,5 tỷ đồng (còn thiếu khoảng 40 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện thi công 19 km. Hiện tại, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nhất là khu vực xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc.

Kiểm tra thực tế, nghe chủ đầu tư và các ngành báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Dự án đường liên huyện vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn là công trình nằm trong kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do khó khăn về nguồn vốn phải giãn, hoãn, việc tổ chức thi công không đồng bộ. Các ngành chức năng nghiên cứu bố trí vốn bảo đảm kế hoạch. Chủ đầu tư và UBND huyện Tân Lạc rà soát tình hình triển khai, chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành đoạn tuyến từ xã Quyết Chiến đến trung tâm xã Ngổ Luông. Trong đó, tập trung xử lý hệ thống thoát nước ngang, xử lý hệ thống nước dọc ở những vị trí xung yếu, bảo đảm giao thông thuận tiện cho bà con đi lại.

Kiểm tra tình hình triển khai công trình trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Ngọc Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Sở GD&ĐT và các ngành chức năng rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc. Chủ trương các nguồn lực đầu tư phải phát huy hiệu quả cao, nghiên cứu cơ chế đào tạo kiến thức cho học sinh phổ thông ngay tại cơ sở, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục và đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện cho con em vùng dân tộc tiếp cận tốt với GD&ĐT, nâng cao dân trí, phát triển KT-XH.


L.C



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục