(HBĐT) - "Những năm qua, việc thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại đã góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh phát triển bền vững” - đó là khẳng định của đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương.


Đoàn khách đến từ Học viện Chính trị hành chính quốc gia Lào thăm quan khu Di tích lịch sử cách mạng"Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào” tại phường Chăm Mát (TP Hòa Bình).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh luôn chú trọng công tác đối ngoại. Nhiều định hướng chỉ đạo về đối ngoại đã được vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, giúp tỉnh huy động thành công các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển KT-XH, đảm bảo

vững chắc QP-AN. Đơn cử như lĩnh vực đối ngoại kinh tế. Những năm gần đây, lãnh đạo tỉnh đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, tham dự nhiều sự kiện quốc tế trong và ngoài nước để qua đó tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư… Với quyết tâm cao và giải pháp đồng bộ, tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), huy động thêm nhiều nguồn ngoại lực để tập trung phát triển KT-XH.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 40 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 654,361 triệu USD. Bên cạnh đó, thu hút thành công các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ các nhà tài trợ Kuwait, Ả rập Xê út, WB, ADB, KFW, EDCF… Trên địa bàn tỉnh hiện có 19 chương trình, dự án ODA với tổng mức đầu tư trên 5.071 tỷ đồng; 49 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án đang được thực hiện với tổng giá trị cam kết đạt trên 16 triệu USD từ 25 tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài. Riêng 10 tháng năm nay, tỉnh đã ký kết 10 thỏa thuận quốc tế và bản ghi nhớ đầu tư với các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài…

Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả đối ngoại kinh tế, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến thăm quan, khảo sát, đánh giá dự án, nghiên cứu, thu thập thông tin để xây dựng đề cương dự án trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao trong việc cấp phép hoạt động, bổ sung địa bàn hoạt động, gia hạn và chuyển đổi giấy phép hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ làm thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận dấu ấn tích cực của công tác đối ngoại. Theo đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, đối với một địa phương có nền văn hóa phong phú và giàu bản sắc như tỉnh Hòa Bình, công tác đối ngoại góp phần quan trọng giúp quảng bá hình ảnh của địa phương tới bạn bè trong nước, quốc tế. Xác định rõ điều đó, tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu truyền thống lịch sử, di tích, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa dân tộc trên nhiều ấn phẩm và phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh tới bạn bè quốc tế. Nhờ đó, ngày càng nhiều du khách nước ngoài đã tìm đến Hòa Bình, tỉnh được biết đến rộng rãi với hình ảnh mảnh đất tươi đẹp đang vững vàng hội nhập và phát triển.

Hiện, tỉnh có khoảng 3.500 công dân đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và một số nước châu Âu. Tuy là tỉnh có ít kiều bào sinh sống ở nước ngoài, các hoạt động giao lưu với công dân Hòa Bình ở nước ngoài còn hạn chế, nhưng tỉnh luôn xác định công tác đối với người Hòa Bình ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực của cộng đồng người Hòa Bình tại nước ngoài đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Chính vì thế, các cơ quan chức năng của tỉnh luôn đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động kiều bào duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người thân, gia đình và quê hương. Từ đó, tăng cường mối đoàn kết, đề cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương. Đến nay, tỉnh đã thành lập được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Đây là cầu nối quan trọng giúp tỉnh liên hệ, tổ chức các hoạt động giao lưu, vận động cộng đồng người Hòa Bình ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương. Cùng với những kết quả quan trọng khác, công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc về an ninh chính trị địa phương, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về KT-XH.

Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục