(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 16.886 thanh niên trong độ tuổi 16 - 30 tuổi, chiếm 25,5% dân số toàn huyện. Trong đó, nam thanh niên có 8.794 người, nữ thanh niên có 8.092 người. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với thanh niên được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, đóng góp sức trẻ trong phát triển KT-XH địa phương.


Đoàn viên, thanh niên huyện Lạc Thủy tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 14, ngày 29/3/2016 về thực hiện "Chương trình phát triển thanh niên huyện Lạc Thủy giai đoạn 2016-2020”. Hàng năm, giao trách nhiệm đến các phòng, ban, ngành đoàn thể theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể gắn với thực tế yêu cầu, nhiệm vụ của huyện. Trong đó, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên được chú trọng. Đảm bảo 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, 70% thanh niên trên địa bàn được học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. 

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức 1.734 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 143.583 lượt người nghe, có 28.710 lượt người là thanh niên. Cung cấp 3.100 bộ tài liệu tuyên truyền cho thanh niên. Tổ chức 27 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa thu hút 1.673 người thi và hàng nghìn lượt người xem, đối tượng là thanh niên tham gia, theo dõi chiếm 30%. 

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, huyện thường xuyên quan tâm công tác đào tạo nghề, tư vấn, giải quyết việc làm cho thanh niên, hạn chế tình trạng thất nghiệp, thanh niên không có việc làm ổn định phải đi làm xa. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung lồng ghép các chương trình phát triển KT-XH của địa phương gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có thanh niên. 

Giai đoạn 2016-2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã mở 25 lớp dạy nghề may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, tin học văn phòng, kỹ thuật chăm sóc cây có múi… 

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, năm 2018, huyện đào tạo các ngành nghề cho 1.000 thanh niên, giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho 1.600 thanh niên. Từ đầu năm đến nay có hơn 200 thanh niên được đào tạo nghề, gần 1.000 thanh niên được giải quyết việc làm, tạo việc làm mới. 

Hàng năm, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm thu hút trên 2.000 thanh niên tham dự. Từ nguồn quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp huyện giải ngân nguồn vốn 175 triệu đồng cho thanh niên vay vốn không tính lãi; tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn 120 với tổng số vốn 50 triệu đồng; thông qua Ngân hàng CSXH giải ngân nguồn vốn nước sạch, vốn học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế với dư nợ trên 1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số… 

Đoàn viên, thanh niên huyện chủ động trong phát triển kinh tế, tìm tòi, áp dụng kiến thức KH-KT mới trong trồng trọt, chăn nuôi, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu mang lại thu nhập cao như: nuôi gà Lạc Thủy của anh Bùi Đông Giang, xã An Bình; nuôi cá trắm đen của anh  Nguyễn Quốc Huy, xã Cố Nghĩa; nuôi thỏ thương phẩm của anh Nguyễn Văn Ba, xã Thanh Nông; mô hình VAC của anh Nguyễn Minh Đức, xã Phú Thành…

Với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển, đoàn viên, thanh niên huyện Lạc Thủy tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tình nguyện xã hội, vì đời sống cộng đồng, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Qua rà soát, thống kê, số cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên (từ 30 tuổi trở xuống) của huyện là 380 người, 80% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Nhiều cán bộ trẻ được bổ nhiệm giữ vị trí phó các phòng, ban, ngành, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Trong đó, số thanh niên được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý chiếm 4%, thanh niên là đại biểu HĐND chiếm 6,26%, thanh niên giữ các chức danh chủ chốt trong tổ chức chính trị - xã hội chiếm 23%.
 
V.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục