(HBĐT) - Chiều 27/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và trường Đại học Lâm nghiệp về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, giai đoạn 2020 - 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Lâm Nghiệp.

Tại buổi lễ, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Theo đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp, trao đổi thông tin KH&CN; huy động nguồn vốn cho KH&CN; hợp tác quốc tế về KH&CN. Căn cứ nội dung hợp tác, hai bên sẽ cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ để triển khai hàng năm; định kỳ 1 năm một lần đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận và thống nhất kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo. 

Thay mặt đoàn công tác trường Đại học Lâm nghiệp, NGND.GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu khái quát và những thành tựu nổi bật về các hoạt động KH&CN, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực NN&PTNT. Hiện nay, nhà trường đã có 986 cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động. Từ  khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo được trên 40 nghìn kỹ sư, cử nhân; gần 5.000 thạc sỹ và gần 100 tiến sỹ... 

Lãnh đạo Nhà trường cũng mong muốn trong thời gian tới, Trường Đại học Lâm nghiệp và tỉnh Hòa Bình sẽ có nhiều chương trình hợp tác cụ thể và hiệu quả, nhất là về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp, trao đổ thông tin KH&CN…, trong đó đặc biệt là ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đề xuất một số nội dung hợp tác trong phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch, cây dược liệu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp cho tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Đồng thời đề cập đến một số vấn đề nổi bật trong tình hình phát triển nông - lâm nghiệp của tỉnh, định hướng những năm tiếp theo. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành nông - lâm nghiệp, du lịch, thương mại phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là phát huy vai trò của ứng dụng KH&CN vào quy trình sản xuất, chế biến, và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nội dung đề nghị hợp tác của Trường Đại học Lâm nghiệp, cho rằng đó là những gợi ý xác đáng giúp tỉnh có thêm dữ kiện để sớm triển khai các hoạt động trọng tâm.

Lãnh đạo hai bên tin tưởng, nhất trí sẽ cụ thể hóa biên bản thỏa thuận thành các nhiệm vụ, chương trình để triển khai và tổng kết, đánh giá hàng năm. Từ đó đưa ra những kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo; giao cho các phòng, ban chức năng phối hợp cùng triển khai thực hiện hiệu quả các điều khoản trong văn bản thỏa thuận. 

Hồng Trung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục