(HBĐT) - Sáng 20/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UB MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. 

Ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng, kiên cường đánh giặc, giữ nước của quê hương, các đại biểu  đều thống nhất, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, LLVT Hòa Bình nói riêng và nhân dân Hòa Bình nói chung đã có những đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, tỉnh ta là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân "đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch”. Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, nhân dân Hòa Bình đã tiễn hơn 12 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, gần 17 nghìn người tham gia dân công, thanh niên xung phong phục vụ khắp các chiến trường; quân và dân đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 2.514 trận, tiêu diệt và bắt 3.406 tên địch, bắn rơi 49 máy bay, thu hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược… Đi qua chiến tranh, những người lính trên đất Hòa Bình lại tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của quân đội và quê hương. 

Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam” trao giải nhất cho nhóm tác giả và tác giả đạt giải.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tới các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí đã thông báo tới các đại biểu dự buổi gặp mặt về tình hình phát triển của tỉnh nhà trong năm 2019. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được chú trọng. KT-XH có bước phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,05%. Trong năm, tỉnh đã tiến hành sáp nhập 221 thôn, xóm, khu dân phố; hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trình Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định, trong đó giảm 1 huyện Kỳ Sơn và 59 đơn vị hành chính cấp xã. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được đảm bảo… 

Bên cạnh những thành tựu, tỉnh ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ: Tỉnh cần sự giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành của các đồng chí nguyên là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Tỉnh mong muốn nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí, nhất là trong việc xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng KVPT vững chắc, sẵn sàng chiến đấu. Mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục thực hiện tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ sức mạnh và cổ vũ nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Tại buổi gặp mặt, 2 đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Cựu chiến binh Việt Nam; Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam” tiến hành tổng kết và trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các nhóm tác giả và tác giả. Trong đó, 2 giải nhất thuộc về: Nhóm tác giả Ban Chính trị Ban CHQS huyện Cao Phong; tác giả Bùi Thị Thanh Huyền - Hội Khuyến học tỉnh.
 
Hải Yến


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục