(HBĐT) - Hiện nay, Huyện Đoàn Yên Thủy có 29 cơ sở Đoàn với 3.569 đoàn viên. Thời gian qua, bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thế hệ trẻ huyện Yên Thủy đang chứng tỏ vai trò là đội ngũ kế cận xứng đáng, tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông. Kết quả một phần là nhờ công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng giữa các cấp, ngành và các tổ chức CT-XH trong huyện.



Nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Nhiều năm trở lại đây, công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Yên Thủy có những bước tiến cả không chỉ về số lượng mà chất lượng, hình thức cũng được đổi mới, đa dạng hơn gắn với các hoạt động kỷ niệm những cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước như: Ngày thành lập Đảng (3/2); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5), Quốc khánh (2/9)... Xác định công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn thanh niên, do đó, trong chương trình công tác, nội dung giáo dục truyền thống cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn hết sức chú trọng.

Anh Trương Đức Huy, Phó Bí thư Huyện Đoàn Yên Thủy cho biết: Công tác này đã và đang được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và từng bước được cụ thể hóa thông qua việc tổ chức các hoạt động như viết bài tìm hiểu lịch sử truyền thống, triển khai các cuộc vận động, trao đổi, tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, mít tinh kỷ niệm... nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, của tỉnh và của tổ chức Đoàn. Qua đó, giúp cho thanh, thiếu niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của những sự kiện, ngày lễ.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, trồng hoa cây cảnh, quét vôi mộ, thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ; tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử... Đây chính là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất, nhắc nhở tuổi trẻ tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tính riêng trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tổ chức trên 50 buổi ngoại khóa, tuyên truyền về các nội dung kể trên, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Thống nhất trong nhận thức và hành động, tuổi trẻ trên địa bàn huyện đã nhiệt tình tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó; làm mới và tu sửa hàng chục km đường giao thông; xây dựng mới 1 nhà nhân ái; khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân... với tổng trị giá lên đến xấp xỉ 400 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động trên, hàng năm, trước mỗi đợt tuyển quân, Huyện Đoàn đều phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và động viên tinh thần hăng hái tình nguyện nhập ngũ xây dựng quân đội cho thanh niên; đều đặn phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên tân binh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền huyện hoàn thành chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở còn phối hợp xây dựng các đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ tái hoà nhập cho thanh niên chậm tiến, động viên thanh niên thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, xây dựng nông thôn mới... Từ đó, giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành hơn và sống có lý tưởng.


Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục