Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được Chủ tịch nước tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng.

Thu tuong tiep cac Truong co quan dai dien Viet Nam tai nuoc ngoai hinh anh 1


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 4/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp và giao nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đoàn gồm 16 Trưởng cơ quan đại diện, Đại sứ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại nước ngoài.

Hầu hết đây là những cán bộ nhiều năm có kinh nghiệm công tác ngoại giao từ các nhiệm kỳ trước và là thế hệ vàng của ngành ngoại giao Việt Nam.

Trong thành phần đoàn có 3 nữ Đại sứ; đồng thời, trong các địa bàn lần này có 3 đối tác chiến lược của Việt Nam gồm Hàn Quốc, Philippines và Tây Ban Nha.

Đại diện đoàn bày tỏ xúc động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tin tưởng giao trọng trách lớn lao; đồng thời xin hứa nỗ lực hết sức mình, đem hết khả năng, kinh nghiệm, tuân thủ chặt chẽ sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, vượt mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được Chủ tịch nước tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng.

Thủ tướng thông báo những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2019 và thời gian qua, đặc biệt là thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo; nhấn mạnh trong bối cảnh đó, các Trưởng cơ quan đại diện, Đại sứ cần xác định rõ và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình; phát huy tài năng ngoại giao vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thu tuong tiep cac Truong co quan dai dien Viet Nam tai nuoc ngoai hinh anh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện quyết liệt hơn nữa, quyết tâm và sáng tạo trong nhiệm kỳ công tác mới và nêu rõ, các cơ quan đại diện có vị thế quan trọng trong xúc tiến các hoạt động hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa du lịch.

Do đó, bên cạnh thúc đẩy hợp tác chính trị, ngoại giao, các Trưởng cơ quan đại diện cần đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, kinh tế đối ngoại phù hợp với với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Bởi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm nay hết sức nặng nề, đồng thời chúng ta đang phấn đấu phát triển đất nước đứng vào nhóm có thu nhập trung bình cao ở khu vực.

Cùng với đó là tiếp tục đóng góp để đưa Việt Nam không tụt hậu, cụ thể là thu hút công nghệ hiện đại cho phát triển. Chúng ta cũng đang khẩn trương chuẩn bị văn kiện cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiều giải pháp mới, do đó, các Trưởng cơ quan đại diện phải cập nhật tình hình, tìm kiếm, giới thiệu các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần chủ động nghiên cứu thông tin, nắm bắt tình hình, hiểu nhu cầu phát triển của đất nước để có các giải pháp phù hợp; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan về những vấn đề thúc đẩy sản xuất, hợp tác xuất khẩu, trao đổi thương mại.

Đặc biệt, cần duy trì và giữ vững đoàn kết nội bộ trong cơ quan, Đại sứ quán; giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống; tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động dạy và học tiếng Việt tại nước sở tại.

Thủ tướng cho rằng nhiệm kỳ 3 năm công tác rất nhanh, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải có kế hoạch cụ thể, bám sát nhu cầu của đất nước; quán triệt các nhiệm vụ đối ngoại, các nhiệm vụ then chốt được Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao giao phó; quan tâm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn sở tại.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tạo điều kiện cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện các cơ chế thuận lợi để mở rộng hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Ngoài nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cũng cần phục vụ tốt nhu cầu hợp tác quốc tế của các địa phương, doanh nghiệp.

Thủ tướng mong các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phát huy vai trò quan trọng, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đường lối, công tác đối ngoại; đồng thời tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó./.

Theo TTXVN/Vietnam+


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục