(HBĐT) - "Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, tố cáo theo quy định”. Đây chính là nguyên tắc quan trọng được Huyện ủy Tân Lạc nghiêm túc quán triệt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy địa phương.



Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, người dân xã Quy Hậu (nay là thị trấn Mãn Đức) được giải đáp những vấn đề còn băn khoăn và đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập xã.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân xóm Liếm và xóm Ngòi thuộc xã Ngòi Hoa (nay là xã Suối Hoa), các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người dân liên quan đến việc triển khai dự án của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng trên địa bàn. Theo định hướng phát triển du lịch huyện giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, xã Ngòi Hoa (cũ) được quy hoạch là vùng lõi phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, có tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch. Trong các dự án được khảo sát và triển khai đầu tư vào địa bàn xã, công ty Lạc Hồng dự kiến tập trung đầu tư vào địa bàn xóm Liếm và xóm Ngòi. Mặc dù ý kiến của người dân đều bày tỏ nhất trí với sự đầu tư của doanh nghiệp nhưng còn băn khoăn về mức thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Kịp thời nắm bắt tình hình đó, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xóm Ngòi và xóm Liếm. Thông qua đối thoại, những người đứng đầu Huyện ủy, UBND huyện cũng như các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan đã phát huy vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp và người dân đi đến thống nhất phương án đền bù. Sau đó, 100% người dân tại xóm Ngòi và xóm Liếm đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Công ty CP đầu tư Lạc Hồng thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng chất lượng cao, hứa hẹn tạo nên sức hút nổi bật cho du lịch vùng hồ Hòa Bình cũng như du lịch huyện Tân Lạc.

Đồng chí Hà Minh Phúc, Chánh Văn phòng Huyện ủy cho biết: Để tổ chức thành công buổi đối thoại này cũng như các cuộc tiếp xúc, đối thoại khác giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, Văn phòng Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất chủ trương và khi chủ trương được thông qua, Văn phòng Huyện ủy lập kế hoạch cụ thể. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chính của cuộc đối thoại; chủ thể và đối tượng tham gia; phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan cùng tham gia tiếp xúc, đối thoại. Bản thân đội ngũ cán bộ văn phòng phải đảm nhiệm tốt công tác phục vụ hội nghị, nắm rõ nội dung, tính chất của từng hội nghị, luôn sát sao tình hình thực tế để xác định trúng vấn đề cần đối thoại tháo gỡ, từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại.

Trong năm 2019, các cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc tiếp tục tạo được sự đồng thuận cao từ phía các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tổ chức tốt các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nên việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện được hoàn thành với tỷ lệ người dân đồng ý đạt bình quân trên 90%. 

Xác định cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này, từ năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn huyện được thông qua Quy chế số 04-QC/HU của Huyện ủy Tân Lạc về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy chế chỉ định đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện đúng việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đúng theo quy định. Quy chế số 04 đồng nghĩa với quyết tâm chính trị của Huyện ủy Tân Lạc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tiếp tục tạo sự gắn kết chặt chẽ trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
.

Khánh An

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục