Chiều 10-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam K.Man-hô-tra.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nỗ lực và đóng góp của các tổ chức LHQ tại Việt Nam và cá nhân Ðiều phối viên K.Man-hô-tra trong việc tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình phát triển thời gian qua. Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả của LHQ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng toàn cầu; khẳng định Chính phủ Việt Nam kiên quyết, kịp thời, đồng bộ, do đó ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan. Việt Nam đã thực hiện sớm, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia tích cực, đồng bộ, đến nay đã chữa khỏi 16 trường hợp nhiễm Covid-19. Phương châm "chống dịch như chống giặc" đã được toàn dân Việt Nam hết sức ủng hộ; được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các nước đánh giá rất cao. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có mục tiêu kép, không chỉ nỗ lực chống dịch thành công mà còn bảo đảm phát triển, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, trong hai tháng đầu năm, tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều điểm nóng bùng phát, nhất là ở khu vực Trung Ðông, châu Phi. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sơ bộ đánh giá đã bước đầu đảm nhiệm tốt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ, nhất là đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HÐBA tháng 1. Riêng trong tháng Chủ tịch HÐBA, Việt Nam đã tổ chức thành công buổi thảo luận về Hiến chương LHQ, qua đó đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của Hiến chương, của LHQ, và của luật pháp quốc tế; tổ chức buổi thảo luận đầu tiên của HÐBA về hợp tác với ASEAN, qua đó tạo sự kết nối với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Trong tất cả các vấn đề, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, dựa trên lập trường nguyên tắc, luôn xây dựng và trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hòa bình, ổn định ở các khu vực.

Ðiều phối viên K.Man-hô-tra đánh giá rất cao nỗ lực mà Việt Nam đã thực hiện để chặn đà lây lan của dịch Covid-19; đánh giá cao giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tức là giai đoạn hiện nay mà Việt Nam đang tiến hành chống dịch. Về giai đoạn đầu, Việt Nam là quốc gia duy nhất chặn đứng và giảm số lượng người mắc (chữa khỏi 16 trường hợp). LHQ đã sử dụng kinh nghiệm giai đoạn đầu này của Việt Nam để chia sẻ với các nước trên thế giới. Liên quan việc Việt Nam vừa có thêm các ca nhiễm mới, LHQ vẫn đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ, chủ động mà Việt Nam đang thực hiện để chặn sự lây lan trong cộng đồng. LHQ và các tổ chức quốc tế đều tin tưởng, Việt Nam sẽ chặn đứng dịch bệnh nhưng cần phải chủ động, quyết liệt hơn nữa. Trong giai đoạn mới của dịch bệnh hiện nay, cần tăng cường công tác truyền thông, hạn chế tác động của dịch bệnh tới kinh tế - xã hội. Các tổ chức LHQ ở Việt Nam sẽ có các tiếp cận và hỗ trợ Việt Nam hài hòa về công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ việc đánh giá hạn chế tác động của dịch bệnh tới kinh tế - xã hội… LHQ luôn sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch này trong giai đoạn 2 với những diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông K.Man-hô-tra cũng đánh giá, Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch HÐBA LHQ trong tháng 1 vừa qua; đã tổ chức hai cuộc thảo luận Hiến chương LHQ và hợp tác với ASEAN, được bạn bè đánh giá cao. Cá nhân ông và các cơ quan LHQ đang tích cực phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam để giúp Việt Nam tổ chức sự kiện quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh vào tháng 8 tới. Cho biết các quan chức ở HÐBA LHQ đánh giá, quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất cho vai trò của mình ở HÐBA chính là Việt Nam, ông K.Man-hô-tra bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam hoàn thành tốt nhất trọng trách này.

Cảm ơn những đánh giá tích cực của Ðiều phối viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đủ kinh nghiệm, khả năng để phòng, chống dịch Covid-19. Về việc đảm nhiệm Chủ tịch HÐBA trong tháng 1, Việt Nam đã làm tốt vai trò này. Thủ tướng nhấn mạnh, sau hơn 5 năm cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng; cảm ơn Văn phòng LHQ và cá nhân Ðiều phối viên đã tích cực quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian qua; khẳng định thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ðiều phối viên K.Man-hô-tra đánh giá cao Việt Nam đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, nhất là triển khai bệnh viện dã chiến ở Nam Xu-đăng; LHQ đánh giá rất cao hoạt động này của Việt Nam; cho biết, LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác này.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục