(HBĐT) - Sáng 17/3, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Dự lễ phát động tại Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tổ chức CT-XH và một số doanh nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức CT-XH và một số doanh nghiệp.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Sáng 17/3, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Dự lễ phát động tại Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tổ chức CT-XH và một số doanh nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức CT-XH và một số doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn Chủ tịch ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ và sẽ kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly, trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Đồng thời, kêu gọi Nhân dân cả nước, cá nhân trong và ngoài nước chung tay cùng Chính phủ, các địa phương tạo nguồn lực về chật chất, tinh thần để hỗ trợ cho đồng bào sinh sống tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu Long đang bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, ổn định cuộc sống, sản xuất. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19 của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hiện nay đang bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch, khẳng định quan điểm "chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng tin tưởng Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí, kinh nghiệm để đẩy lùi, chặn đứng dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường; đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước. Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch. Để làm được điều đó cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và sự chấp hành của mỗi người dân với khuyến cáo của cơ quan y tế, các cấp chính quyền. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ; mỗi phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, gia đình là một pháo đài trong phòng, chống dịch. Mỗi người tùy theo sức của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức,  người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để vượt qua mọi khó khăn thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng.

Tại lễ phát động đã có 36 đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền 235 tỷ đồng, trong đó, khối ngân hàng ủng hộ 140 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Hà Nội cũng đã trực tiếp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục