Chiều 28-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4- 2020).


Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng hoa Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Báo SGGP

Đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những chiến công oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với quân và dân cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 không những góp công sức to lớn trong chiến thắng đó mà còn chứng tỏ bản lĩnh, là lực lượng nòng cốt đi đầu, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự ổn định, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh. Vừa qua, LLVT của Quân khu có đóng góp quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19 thành công.

Đồng chí chúc các cán bộ, chiến sĩ LLVT của Quân khu sức khỏe, chủ động, sáng tạo, kiên cường vượt mọi khó khăn, xứng đáng là lá chắn thép nơi miền nam, thành đồng Tổ quốc.

Đến thăm Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Tình báo H63, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự hy sinh, mất mát, gian lao của Đại tá Nguyễn Văn Tàu đối với cách mạng; đồng thời khẳng định đồng chí mãi là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đến thăm Đại tá Từ Đễ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Cục trưởng Quân huấn, thành viên Phi đội Quyết thắng đánh trận ngày 28-4-1975 vào sân bay Tân Sơn Nhất; thăm gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

* Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tuyến "Từ Hiệp định Pa-ri về Việt Nam đến đại thắng Mùa xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận Ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4”, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia trực tiếp vào quá trình đấu tranh ngoại giao đi đến Hiệp định Pa-ri (27-1-1973), các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, cùng đông đảo đại diện các đơn vị Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao.

Nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đi sâu phân tích một số vấn đề lịch sử trong giai đoạn đàm phán Hiệp định Pa-ri; nhất trí cho rằng, quá trình đàm phán và đấu tranh ngoại giao thực thi Hiệp định Pa-ri đã để lại nhiều bài học quý báu, còn nguyên giá trị cho công tác đối ngoại hiện nay. Đó là sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong công tác đối ngoại; giương cao tư tưởng độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách, nhất là trên vấn đề đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sự thống nhất đoàn kết và sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận ngoại giao với mặt trận quân sự, đã góp phần tạo nên thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975.

* Ngày 28-4, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công tổ chức triển lãm chuyên đề "Mùa xuân Đại thắng”. Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, chia làm bốn phần: Phần mở đầu; Tiến về Sài Gòn; Sức mạnh lòng dân và Âm vang Mùa xuân Đại thắng. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu hai Bảo vật quốc gia, gồm: Sổ trực ban tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh, do các sĩ quan làm nhiệm vụ trực ban tác chiến của Bộ Chỉ huy Chiến dịch ghi lại diễn biến các cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn tháng 4-1975; Tấm bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh (phục chế) do Phòng Tác chiến Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền nam Việt Nam sử dụng từ ngày 15-4-1975 đến ngày 21-4-1975 tại Sở Chỉ huy Chiến dịch ở Tà Thiết, Lộc Ninh, Bình Phước. Triển lãm kéo dài đến tháng 8-2020.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục