(HBĐT) - Tiếp bước truyền thống, những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn tập trung xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình của CB, CS LLVT tỉnh.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phục vụ, chăm sóc cho công dân trong khu vực cách ly tại tỉnh. 

P.V: Xin đồng chí cho biết những đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Hòa Bình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước?

Đại tá Hà Tất Đạt: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Lớp lớp thế hệ thanh niên, trai gái đất Mường đã tình nguyện lên đường ra trận giết giặc lập công. Trong 21 năm kháng chiến, toàn tỉnh có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 lượt thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Cùng với tinh thần chiến đấu của cả nước, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã anh dũng đánh trả chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Trong đó, đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

P.V: Phát huy truyền thống đó, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Đại tá Hà Tất Đạt: Trong 5 năm (2014 - 2019), thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" của LLVT tỉnh, các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, tiến bộ, tạo động lực góp phần thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật như kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh 100% đạt yêu cầu, có 80-85 % khá, giỏi; được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Gắn cuộc vận động với phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, Hội đồng Khoa học quân sự (Bộ CHQS tỉnh) đã công nhận 123 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị áp dụng thực tiễn, tiêu biểu như "mô hình quả khói phục vụ huấn luyện, diễn tập”; sáng kiến đạt giải ba hội thi cấp Bộ Quốc phòng "Đồng hành cùng các em đến trường”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh. Tổ chức thành công hơn 250 cuộc diễn tập ở các cấp và các sở, ngành. 

Thực hiện Đề án xây dựng mô hình "Làng, bản văn hóa, QP-AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 29 mô hình, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hoàn thành giúp đỡ 4 xã vùng cao của huyện Đà Bắc và tiếp tục giúp đỡ 4 xã của huyện Mai Châu giai đoạn 2017 - 2020.

Từ năm 2014 - 2018, LLVT tỉnh được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, đã biểu dương, khen thưởng 3.688 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

P.V: Trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, vai trò của LLVT tỉnh tham gia "chống dịch như chống giặc” được phát huy như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Hà Tất Đạt: Thực hiện Chỉ thị số 260 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 569, ngày 3/2/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc phòng, chống dịch Covid-19, Quyết định số 183, ngày 3/2/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị thành lập BCĐ tại đơn vị. 

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi, tăng cường giám sát chặt chẽ sức khỏe bộ đội, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh để tổ chức cách ly, điều trị. Chủ động phối hợp với Sở Y tế giám sát chặt chẽ dịch bệnh, xây dựng phương án các khu vục cách ly tập trung, kịp thời xử lý những trường hợp sốt và liên quan đến hô hấp, chuyển tuyến theo quy định; tuyên tuyền cách phòng, chống dịch cho CB, CS và Nhân dân địa phương… Nhằm đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cho Ban CHQS các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng huy động lực lượng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch khi có tình huống khẩn cấp.

Đến nay, LLVT tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp nhận và hoàn thành tốt công tác cách ly tập trung trong 2 đợt với 186 công dân (gồm 106 công dân trở về từ Hàn Quốc đợt 1 và 80 công dân trở về từ CHLB Đức đợt 2). Ngày 14/4/2020, đơn vị đã tiếp nhận đợt 3 với 84 công dân là người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch, CB, CS LLVT tỉnh đã bố trí chu đáo, đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn ở, sinh hoạt cho công dân. Phối hợp tốt với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khử trùng toàn bộ khu cách ly, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay và tập huấn cho lực lượng y tế, phục vụ, kiểm tra y tế, phân loại sức khỏe. Phối hợp tốt với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị lắp camera giám sát, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn khu vực cách ly. Quy trình đón, tiếp nhận và kiểm tra y tế đối với công dân đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 

Đội ngũ CB, CS hậu cần đảm bảo từng bữa ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý phục vụ công dân cách ly, kịp thời thăm hỏi, động viên Nhân dân. Sau khi kết thúc thời gian cách ly của 2 đợt đầu tiên, 186 công dân đều có kết quả xét nghiệm âm tính, công dân được Bộ CHQS tỉnh bố trí phương tiện đưa về địa phương an toàn. Trong thời gian cách ly không xảy ra mất ANTT tại khu vực cách ly. Hiện, CB, CS LLVT tỉnh tích cực tham gia phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các khu vực cửa ngõ vào tỉnh.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, CB, CS LLVT tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong "trận chiến” chống đại dịch Covid-19. Tăng cường nắm chắc tình hình dịch bệnh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phương án phòng, chống dịch cần thiết.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Thanh Sơn (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục