(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện, cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.



Câu lạc bộ thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình là điển hình học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Thấm nhuần tư tưởng, cốt cách văn hóa của Người, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thi đua, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu học tập, làm theo lời Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Những tháng đầu năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh lây lan, bảo vệ cuộc sống an toàn cho Nhân dân. Những hình ảnh, việc làm đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT, đội ngũ y tế thường trực nơi tuyến đầu chống dịch ở khu vực cách ly, khu vực điều trị, chăm sóc người dân; những hoạt động chia sẻ khó khăn đối với cộng đồng, hoạt động phát khẩu trang, thiết bị y tế miễn phí, phát tặng lương thực, thực phẩm trong suốt thời gian qua trên địa bàn tỉnh thể hiện bản chất xã hội tốt đẹp, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Thời gian gần đây, nhiều tấm gương, điển hình thiết thực làm theo lời Bác Hồ dạy đang lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó có ông Bùi Văn Tý ở xóm Rú Mới, xã Hợp Phong (Cao Phong) là hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, nhưng đã 3 lần hiến đất thổ cư, đất ruộng với diện tích trên 1.400 m2. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư chi bộ thôn Suối Ngành, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) tiền phong trong vận động gia đình, người thân, cán bộ trong xóm đồng thuận với chủ trương GPMB khu công nghiệp Mông Hóa, hiến hàng trăm mét đất nông nghiệp, tường rào làm đường GTNT, làm cầu giao thông vượt lũ, góp phần cũng cán bộ, Nhân dân trong xã phấn đấu xây dựng NTM về đích trước 2 năm. Thầy giáo vùng cao Hà Mạnh Quyết, Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân (Mai Châu) hàng đêm lặn lội đánh cá trên sông để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Bà Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình là cá nhân tiêu biểu, truyền lửa và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện, đội khám bệnh lưu động chữ thập đỏ, mô hình gia đình hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, ngân hàng bò, cầu nối trợ giúp giữa các nhà hảo tâm với những gia đình chính sách, gia đình khó khăn để họ sớm ổn định cuộc sống...

Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều có những việc làm cụ thể học tập, làm theo lời Bác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết ở địa phương. Đảng bộ Công an tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào hoạt động của ngành, tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đảng bộ Quân sự tổ chức tốt các phong trào thi đua quyết thắng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện toàn diện các nhiệm vụ QP-QSĐP. Đảng bộ huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết tốt công tác GPMB dự án quốc lộ 12 B, hồ chứa nước Cánh Tạng. Đảng bộ huyện Kim Bôi, Lạc Thủy, Mai Châu, Yên Thủy duy trì tốt phong trào, mô hình học tập làm theo lời Bác… 

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu KT-XH của Đảng bộ tỉnh. Năm 2019, đã có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,9 triệu đồng. Thu NSNN đạt khá, xuất khẩu tăng trưởng cao. Chương trình xây dựng NTM đạt được kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36%… 

Tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với cơ cấu nguồn nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu dự báo khó đạt của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KT-XH địa phương.

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, tạo chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục