(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ngày lễ trọng đại này.

Tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng quê hương


Đồng chí Lê Quốc Quang, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.

Từ một tỉnh đa phần là hộ nghèo, đời sống Nhân dân rất khó khăn, đến nay, Hòa Bình đã có đường giao thông được bê tông hóa, nhà cửa xây dựng kiên cố, có những trung tâm thương mại, khu phố sầm uất, nhộn nhịp, các khu công nghiệp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, Nhân dân được học tập, được dùng điện, dùng nước sạch, thụ hưởng chăm sóc sức khỏe, được sống độc lập, tự do…

Bản thân tôi rất vững tin vào Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung tay xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ phải nêu gương, đảng viên phải đi trước, lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng, đồng thời phấn đấu lao động, sản xuất, kinh doanh… để tỉnh ta ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Với vai trò là Phó Chủ nhiệm Thường trực câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được tiếp cận thông tin về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng… của địa phương; chăm lo về chính trị, tư tưởng và tinh thần; tạo sân chơi vui - khỏe - có ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho hội viên; đóng góp một phần kinh nghiệm, trí tuệ vào sự đoàn kết, ổn định, phát triển của địa phương.


Lê Quốc Quang

Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh




Phát huy tinh thần dân tộc, quyết tâm vượt khó vươn lên


Đồng chí Bùi Văn Dềnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa (Tân Lạc).

Ngày Quốc khánh nước ta năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đó là dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT - XH đất nước. Cùng với đó là hiện tượng thời tiết cực đoan từ đầu năm đến nay cũng đã gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với đời sống người dân. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường, quyết tâm vượt khó đi lên, thực tế cho thấy, chúng ta đã từng bước tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả mà dịch bệnh, thiên tai gây ra.

Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động phát triển KT - XH, giữ vững QP-AN, xã Mỹ Hòa cũng như các địa phương khác của tỉnh đã nỗ lực duy trì bình thường các hoạt động. Xã đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã, các mục tiêu, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhanh chóng được triển khai vào cuộc sống.

Tuy chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng tôi tin tưởng và hy vọng xã Mỹ Hòa cũng như huyện Tân Lạc, tỉnh ta, đất nước ta sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao quyết tâm vượt khó, vươn lên phát triển KT - XH vững mạnh.

 

Bùi Văn Dềnh

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) 


 

 

Nỗ lực cùng cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế

 Bà Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty CP Thương mại Định Nhuận.

Sau gần 20 năm thành lập, hòa cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, Công ty CP Thương mại Định Nhuận đã từng bước vươn lên, không những trở thành một trong những doanh nghiệp thương mại, dịch vụ hàng đầu của tỉnh mà danh tiếng còn đứng ở vị trí Top đầu miền Bắc với ngành nghề kinh doanh ngày càng mở rộng (phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm, kinh doanh chuỗi khách sạn - nhà hàng). Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 170 lao động, thực hiện tốt trách nhiệm cùng với địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Để có được sự trưởng thành mạnh mẽ của doanh nghiệp hôm nay, bên cạnh bản lĩnh, sự năng động của doanh nhân, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía tỉnh, thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời có các động thái để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng các cơ chế, chính sách và vận dụng linh hoạt... Đó chính là động lực quan trọng để doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tài trí, năng lực sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò là bộ phận trọng yếu tạo động lực phát triển KT-XH.

 

Phạm Thị Nhuận

Giám đốc Công ty CP Thương mại Định Nhuận 


 

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Đồng chí Hà Thị Chiên, Trạm trưởng trạm y tế xã Hang Kia (Mai Châu).

Trong những năm qua, tuy điều kiện cơ sở vật chất ở các trạm y tế miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nên đã làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Với những ca bệnh vượt khả năng chuyên môn, không có điều kiện điều trị được chuyển tuyến kịp thời. Thường xuyên nắm tình hình biến động dân số, dịch bệnh xảy ra tại địa bàn. Các cấp chính quyền cơ sở thường xuyên động viên đội ngũ cán bộ y tế, chú trọng phối hợp với trạm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trang thiết bị, chủ động phòng, chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức về vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người dân. Một số phong tục, tập quán ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ đã giảm dần. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi giảm, số phụ nữ sinh tại cơ sở y tế ngày càng tăng. Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực, chất lượng khám, chữa bệnh được duy trì tốt.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác y tế ở các xã vùng sâu, xa, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn.


 

Hà Thị Chiên

Trạm trưởng trạm y tế xã Hang Kia (Mai Châu) 


 

Phấn đấu xứng đáng với lời căn dặn của Bác


Đồng chí Hà Văn An, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Pheo (Đà Bắc).

May mắn được sinh ra khi đất nước đã độc lập, tự do, bản thân tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc. Tôi tự nhủ mình phải nỗ lực, cố gắng từng ngày, phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, phát huy sức trẻ để cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Những năm qua, tuổi trẻ xã Tân Pheo (Đà Bắc) đã ra sức học tập, lao động, phát triển kinh tế, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ Nhân dân. Đoàn xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của địa phương, dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc... Thế hệ trẻ xã Tân Pheo phấn đấu để xứng đáng với lời căn dặn của Bác với thanh niên: "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Bản thân tôi mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, rèn đức, luyện tài, ra sức học tập, lao động, sản xuất... để thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo, chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

Hà Văn An

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Pheo (Đà Bắc) 


 

Trang bị tri thức, tiếp cận nhiều hơn với nông nghiệp công nghệ cao


Bà Vũ Thị Lệ Thủy, Thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, những người nông dân với vai trò chủ thể trong sản xuất nông nghiệp đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo để làm ra nhiều của cải vật chất phục vụ đời sống xã hội, góp phần quan trọng cho phát triển KT-XH của địa phương. 

Những năm gần đây, bắt nhịp với xu thế tất yếu của nền nông nghiệp thông minh, sản xuất nông nghiệp bền vững, một bộ phận nông dân trong tỉnh đã tích cực học hỏi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Bước đầu, xây dựng được một số mô hình trồng cây trong nhà màng, nhà lưới, hình thành vùng nuôi theo quy trình VietGAP. Ở một số vùng trồng cây ăn quả có múi lớn của tỉnh như Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy, nông dân đã ứng dụng công nghệ cao trên các khâu canh tác tưới tiêu, bảo quản, truy xuất nguồn gốc... Nhờ đó, giá trị, chất lượng sản phẩm tăng cao, đem về lợi ích trực tiếp cho người sản xuất, đồng thời đáp ứng đòi hỏi về tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Tuy nhiên, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh vẫn chưa có nhiều, khó nhân rộng, chủ yếu do vốn đầu tư lớn. Nguyện vọng của chúng tôi là được trang bị thêm tri thức; Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện để nông dân có thể tiếp cận, ứng dụng mô hình công nghệ cao.


 

Vũ Thị Lệ Thủy

Thị trấn Cao Phong (Cao Phong) 


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục