(HBĐT) - Cách đây 58 năm, vào đúng kịp kỷ niệm lần thứ 17 ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1962), Báo Hòa Bình – cơ quan Đảng bộ Đảng lao động Việt Nam tỉnh Hòa Bình (nay là Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình) đã ra số đầu tiên. Đây là sự kiện lớn đánh dấu sự trưởng thành của công tác tư tưởng nói chung, của sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh nhà nói riêng. Từ những bước đi ban đầu gian khó nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và sự chăm lo của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên cơ quan báo Đảng, Báo Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, phát triển, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, làm việc tại Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, mỗi chặng đường đã đi qua, Báo Hòa Bình đều tạo được những dấu ấn vẻ vang. Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của nhân dân. Báo đã có nhiều cố gắng, đổi mới, sáng tạo để bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Duy trì tốt 2 phiên bản, báo in và báo điện tử. Báo in xuất bản 6 kỳ/tuần, sản lượng phát hành đạt 6.700 tờ/kỳ; báo in hàng ngày có 4/8 trang in màu. Hầu hết các chi bộ cơ sở đều có Báo Hòa Bình. Báo điện tử đến nay đã có trên 217 triệu lượt người truy cập từ 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo điện tử duy trì tốt 3 phiên bản là tiếng Việt , tiếng Anh, tiếng Mường và trang truyền hình điện tử. Hòa cùng dòng chảy thông tin, sự kiện diễn ra hàng ngày, Báo Hòa Bình đã kịp thời đăng tải thông tin chính thống, chính xác về các vấn đề liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, vấn đề bạn đọc quan tâm… qua đó góp phần quan trọng trong việc định hướng, ổn định dư luận Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Báo cũng đã có những bài điều tra, phóng sự, ghi nhanh… phản ánh chân thực, khách quan những tồn tại, bất cập trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; những phát sinh trong hoạt động phát triển KT - XH… để các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt, điều chỉnh.

Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Những thành tựu của khoa học - công nghệ làm cho báo chí có bước phát triển vượt bậc, song, cũng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động báo chí truyền thống, tạo ra sự cạnh tranh với mạng xã hội. Bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như vũ bão là thách thức cho báo chí chính thống nói chung và Báo Hòa Bình nói riêng. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, vai trò của báo chí chính thống càng quan trọng. Đặc biệt, người đọc cần những thông tin nhanh nhạy, chính xác, phân tích thấu đáo, khách quan, luận giải thuyết phục, có tính định hướng và thể hiện tính chiến đấu các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Do đó, trên chặng đường mới đầy thử thách nhưng với quyết tâm biến thử thách thành cơ hội, Báo Hòa Bình tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo; thông tin trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình phải đáp ứng được các yêu cầu: "Thời sự - Chuẩn mực - Công tâm - Phong phú - Hấp dẫn”; kiên quyết nói không với thương mại hóa báo chí.

Hiện nay, Báo Hòa Bình đã và đang sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, hình thức thể hiện cả trên báo in và báo điện tử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mang lại hiệu quả cao trong định hướng dư luận, phục vụ đắc lực cho việc giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phấn đấu cả báo in và báo điện tử đều có tác phẩm tham gia giải báo chí quốc gia, các giải do các Bộ, ban, ngành T.Ư tổ chức.

Để nhanh chóng bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0, phát triển Báo Hòa Bình trở thành một tờ báo chất lượng, hiện đại, hấp dẫn bạn đọc, Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc được phân công và với nhiệm vụ xây dựng cơ quan. Sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Chú trọng nắm bắt tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, phóng viên, công nhân viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đội ngũ này yên tâm công tác.

Nội dung Báo Hòa Bình đăng tải sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu về tính thời sự, tính chuẩn mực của thông tin. Bảo đảm thông tin trên Báo Hòa Bình phải là những thông tin chính thống, giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng dư luận, đồng thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phê bình những việc chưa tốt, góp phần nhân rộng cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực.

Báo sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng Báo Hòa Bình trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, cùng với việc duy trì và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hai ấn phẩm báo chí in là Báo Hòa Bình hàng ngày và Báo Hòa Bình Chủ nhật, đồng thời phát triển Báo Hòa Bình điện tử (tại địa chỉ http://baohoabinh. com.vn). Đặc biệt quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng chuyên mục Truyền hình điện tử, chương trình video clip; tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm (ghi hình hoặc phát sóng trực tiếp); mở thêm một số chuyên mục, chương trình; đưa thông tin thời sự mang tính định hướng cao lên trang Fanpage, youtube, sạp báo 4.0. Từng bước tổ chức thực hiện một số thể loại mới theo mô hình truyền thông đa phương tiện (câu chuyện truyền thanh, infographice-magazine, mega story, long form…), sử dụng kết hợp đồng thời chữ viết, hình ảnh, đồ họa, file video, file âm thanh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thống nhất thông qua 8 nhiệm vụ trong tâm trong giai đoạn tới. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ của báo chí truyền thông phải bảo vệ được chủ quyền quốc gia về thông tin, phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội, lan toả năng lực tích cực, góp phần tạo ra sự ổn định để phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên. Ngoài những nội dung công việc, nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt nhiều năm qua, một yêu cầu đặt ra hết sức quan trọng đối với báo chí nói chung, Báo Hòa Bình nói riêng là vấn đề chống nạn tin giả. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhất là diễn biến dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp thì nạn tin giả đang được xem như một loại "virus” nguy hiểm cho cộng đồng. Bằng thế mạnh về uy tín, chính thống, nhanh nhạy, chính xác, Báo Hòa Bình sẽ tích cực cùng các cơ quan truyền thông kiên quyết, mạnh mẽ chiến đấu với nạn tin giả theo phương châm "lấy tin tốt, tin chính xác có kiểm chứng để đẩy lùi tin giả” góp phần ổn định dư luận; động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân yên tâm, hăng hái lao động, sản xuất, phát triển KT - XH, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục