(HBĐT) - Nhiều năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” ở LLVT huyện Yên Thủy được Đảng ủy, Ban CHQS huyện triển khai quyết liệt, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.




Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang huyện Yên Thủy thực hành tiết kiệm,
 quyên góp ủng hộ xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Giai đoạn 2017 - 2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định "Dân vận khéo” là một nội dung quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của LLVT huyện. Để thực hiện "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, Ban CHQS huyện chủ động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH. Đồng thời, tham gia hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua như: Quân đội chung sức xây dựng NTM; Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau... 

Trung tá Bùi Đình Văn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Trong 3 năm, LLVT huyện tiếp tục duy trì 1 mô hình phát triển kinh tế, xây dựng mới 3 mô hình; nhân rộng các mô hình điển hình, đó là: kết hợp kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ huyện; xây dựng làng văn hóa, QP-AN; huấn luyện, diễn tập kết hợp làm công tác dân vận; LLVT huyện tiết kiệm, quyên góp ủng hộ xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn; phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ... 

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Ban CHQS huyện đã phát động trong LLVT huyện và các đơn vị quân đội tặng 146 xe đạp, trị giá trên 175 triệu đồng; trao 120 suất học bổng, trị giá 60 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 135 suất quà cho học sinh có thành tích học tập tốt; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện; tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn... Trong các đợt huấn luyện, diễn tập, kết hợp huấn luyện với hành quân dã ngoại, lực lượng dân quân tự vệ, các đơn vị quân đội và Nhân dân đã tham gia 345 ngày công tu sửa, nâng cấp trên 10 km đường giao thông liên thôn trị giá 173 triệu đồng; tham gia 250 ngày công làm 11,9 km đường giao thông nội đồng; vận động Nhân dân cải tạo 32 vườn tạp, tổng diện tích 24 ha; phối hợp Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị quân đội khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 230 đối tượng chính sách và người nghèo, trị giá 40 triệu đồng...

Đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy khẳng định: Hoạt động công tác dân vận của LLVT huyện cũng như các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy các đơn vị luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”, đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội; tham gia tốt cùng địa phương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN... góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ổn định địa bàn.

      Hải Yến


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục