(HBĐT) - Tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021 tại các địa phương đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, bảo đảm sĩ số và chỉ tiêu giao quân, diễn ra nhanh gọn, an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 


Cán bộ Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) rà soát hồ sơ chất lượng chính trị thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) TP Hòa Bình đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, hợp đồng với các lực lượng chức năng triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Nhiều năm nay, thành phố luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm số lượng, chất lượng. Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS TP Hòa Bình cho biết: Năm nay, 100% quân số bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị, tỷ lệ đối tượng Đảng chiếm khoảng 18,7%. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, HĐNVQS thành phố quán triệt đến HĐNVQS các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế tối đa người nhà đưa tiễn tân binh; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch, như: bắt buộc đeo khẩu trang, bố trí các bàn sát khuẩn tay nhanh, xây dựng sơ đồ các khu vực đảm bảo giãn cách, kiểm soát 100% người vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021… Cơ quan y tế tổ chức phun khử khuẩn khu vực giao nhận quân, đo thân nhiệt cho tân binh… Lễ giao nhận quân sẽ được tiến hành tại sân vận động phường Kỳ Sơn. Công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo về mọi mặt để lễ giao nhận quân năm 2021 diễn ra an toàn, trang trọng, thành công trọn vẹn, thực sự là ngày hội tòng quân.

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao về công tác tuyển quân, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, ngày giao quân thực sự là ngày hội của các địa phương, mang bản sắc truyền thống, văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Tân binh lên đường nhập ngũ về đơn vị bảo đảm an toàn, quân nhân xuất ngũ về địa phương được tổ chức đón tiếp chu đáo.

Thượng tá Diệp Xuân Anh, Trưởng Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn thực hiện giao quân năm 2021 theo đúng tinh thần của Bộ Tổng tham mưu. Nơi tổ chức lễ giao nhận quân là sân vận động cấp huyện, có không gian rộng thực hiện giãn cách phòng, chống dịch, trường hợp trời mưa tổ chức trong hội trường, bảo đảm yêu cầu về giãn cách. Thời gian buổi lễ không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại trước lễ giao nhận quân. Hạn chế tối đa đại biểu, số lượng đại biểu dự lễ gọn, do cấp tỉnh quy định, phù hợp đặc điểm của từng địa phương. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn, bảo đảm phòng dịch ở mức cao nhất. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn. Các đơn vị giao nhận quân xây dựng kế hoạch chi tiết, cử cán bộ đúng thành phần, có kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, tổ chức tiếp nhận hành quân về đơn vị an toàn tuyệt đối, bảo đảm tốt sức khỏe, mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.500 thanh niên nhập ngũ. Các địa phương tổ chức lễ giao giao quân ngày 3/3 (tức ngày 20 tháng Giêng Âm lịch); trường hợp đơn vị nhận quân từ các tỉnh có dịch sẽ được điều chỉnh phù hợp diễn biến thực tế. HĐNVQS các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân, sơ tuyển, khám sức khỏe, hoàn thiện, xét duyệt hồ sơ, tổ chức thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và các mặt bảo đảm buổi lễ giao nhận quân theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Trong đó tiến hành chặt chẽ từ cấp cơ sở, rà soát, phúc tra, xét duyệt tuyển chọn đúng quy trình, tạo bước đột phá về chất lượng giao quân, nhất là ưu tiên tuyển chọn thanh niên có học thức cao vào quân đội. Qua rà soát, chất lượng tân binh năm nay bảo đảm về sức khỏe, phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa có tiến bộ rõ nét. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ở các địa phương, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 bảo đảm yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức CT-XH đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, để ngày giao quân thực sự là ngày hội của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Lê Chung

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục