(HBĐT) - Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự khởi đầu quan trọng của HĐND tỉnh khóa mới. Tại đây, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Thời cơ và thách thức trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi cá nhân mỗi vị đại biểu và tập thể HĐND tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, đem hết năng lực và tâm huyết để làm tròn trọng trách "Người đại biểu của Nhân dân”. 



Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phong (huyện Cao Phong).

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 có thể thấy, một trong những trọng trách hàng đầu đối với mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh là làm thế nào để những ý nguyện của cử tri được các cơ quan Nhà nước tiếp thu một cách đầy đủ nhất và biến những mong muốn đó trở thành chủ trương, chính sách để quay trở lại phục vụ chính người dân. Ý thức được trách nhiệm cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thường xuyên bám sát cơ sở, liên hệ mật thiết với cử tri, luôn luôn lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của cử tri để kịp thời tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành những quyết sách hợp lòng dân, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Với kinh nghiệm 5 năm (2016 - 2021) là đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách, đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) hiểu rõ vai trò, trọng trách khi tiếp tục được tín nhiệm là "Người đại biểu của Nhân dân” trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong chương trình hành động vận động tranh cử tại Đơn vị bầu cử số 11 huyện Lạc Thủy, đồng chí nêu rõ: Tôi có nhiều thuận lợi để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri, Nhân dân huyện Lạc Thủy với HĐND tỉnh. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy để nắm bắt kịp thời tình hình KT-XH; giữ mối liên hệ, lắng nghe ý kiến của cử tri; chủ động thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những vấn đề nổi cộm, cấp bách tại huyện để đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Tại huyện Lạc Thủy, trong "ngày hội của toàn dân”, 99,99% cử tri đã phấn khởi đi bầu cử, đặt trọn niềm tin vào lá phiếu trên tay. Sau đó, kết quả bầu cử càng khiến Nhân dân và cử tri tin tưởng vào lựa chọn của mình. Bởi những người được lựa chọn đều được đánh giá là có đức, có tài, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri, xứng đáng được bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Riêng về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lạc Thủy, chất lượng đại biểu nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước, thể hiện qua trình độ chuyên môn của đại biểu trúng cử. Trong số 33 đại biểu được bầu, số người có trình độ đại học chiếm 78,79% (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 70,59%), trình độ sau đại học chiếm 18.18% (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 5,88%), trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 54,55% (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 38,24%)... Đặc biệt, người trúng cử đạt tỷ lệ số phiếu cao nhất là 95,69% trong khi nhiệm kỳ trước là 86,10%. Đây là những con số đầy thuyết phục, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân huyện nhà dành cho những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh đã thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,04%, nằm trong tốp đầu của toàn quốc. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 6 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.305 đại biểu HĐND cấp xã. Đó là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bản thân đồng chí Bùi Tiến Lực đã được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. "Trước hết, tôi sẽ chủ động, tích cực tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời nói lên tiếng nói của Nhân dân tại diễn đàn HĐND tỉnh; đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng các vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Tôi cam kết sẽ dành thời gian, công sức thích đáng để đi cơ sở, sâu sát với người dân, đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đúng như chương trình hành động khi vận động tranh cử” – đồng chí nhấn mạnh.

Đó cũng là quyết tâm chung của các đồng chí đã vinh dự trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để làm tròn trọng trách "Người đại biểu của Nhân dân”, mỗi đại biểu cần thực hiện lời hứa của mình trước cử tri khi vận động bầu cử, thực sự trở thành cầu nối, nơi gửi gắm niềm tin của Nhân dân. Cử tri trong tỉnh đang kỳ vọng HĐND các cấp khóa mới sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của HĐND các khoá trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khánh An

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục