(HBĐT) - Sáng 28/9, Báo Hoà Bình tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2021. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hoà Bình năm 2021 được triển khai theo chủ trương chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Theo Ban tổ chức (BTC), sau gần 1 năm phát động cuộc thi (từ tháng 12/2020 - 9/2021), BTC đã nhận được hơn 200 tác phẩm báo chí của các tác giả chuyên và không chuyên trong, ngoài tỉnh tham dự, trong đó có 15 tác giả là cộng tác viên thường xuyên của Báo Hòa Bình. Đáng chú ý có 2 tác giả ở tỉnh Quảng Trị gửi bài tham gia cuộc thi.

Cuộc thi đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện những thành tựu về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng KT-XH; xây dựng nông thôn mới; an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, các nét đẹp văn hóa, truyền thống về đất và người Hòa Bình…

Qua xét chọn ở vòng sơ khảo, Báo Hòa Bình - cơ quan thường trực BTC cuộc thi đã chọn lọc, biên tập 81 tác phẩm chất lượng cao, phù hợp với thể lệ cuộc thi để đăng tải trên Báo Hòa Bình, trong đó có 61 tác phẩm 1 kỳ, 17 tác phẩm 2 kỳ, 3 tác phẩm 3 kỳ. Trên cơ sở tiêu chí chấm thi, BTC đã lựa chọn 20 tác phẩm vào vòng chung khảo để tổ chức trao giải, trong đó: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Cụ thể, giải nhất gồm 2 tác phẩm: Hoà Bình - khát vọng phát triển (3 kỳ) của tác giả Lê Chung và Xây dựng thành phố Hoà Bình xứng tầm trung tâm của tỉnh (3 kỳ) của tác giả Cẩm Lệ. 



Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải.

Giải nhì có 4 tác phẩm: Tìm hướng nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu (2 kỳ) của tác giả Hoàng Nga; Nối tiếp tiếng gọi sông Đà trên công trường thuỷ điện Hoà Bình mở rộng (2 kỳ) của tác giả Hồng Trung; Lặng thầm đi "khơi" lại dòng chảy dân ca Mường (2 kỳ) của tác giả Viết Đào; Những câu chuyện đời thường mang tầm vóc lớn (2 kỳ) của tác giả Thanh Sơn. 



Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hoà Bình và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải ba cho các tác giả đoạt giải.

Giải ba bao gồm 6 tác phẩm: Đôi điều ghi nhận ở một xã "dài" 42 km của tác giả Lê Va (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh); Giao thông đi trước một bước - tạo động lực phát triển (2 kỳ) của tác giả Phương Linh; Dấu ấn Công an chính quy về xã (2 kỳ) của tác giả Đinh Thắng; Khẳng định vị thế nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (2 kỳ) của tác giả Thu Hằng; "Đánh thức" du lịch Hoà Bình (2 kỳ) của tác giả Bùi Minh; Chuyển đổi số - động lực mới cho tương lai nông nghiệp (2 kỳ) của tác giả Thu Thuỷ.



Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Hoà Bình trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. 

Giải khuyến khích gồm 8 tác phẩm: Đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành của huyện vùng cao Đà Bắc (2 kỳ) của tác giả Đức Anh; Huyện Đà Bắc - đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của tác giả Hoàng Văn Tô (Công an huyện Đà Bắc); Sức sống mới nơi nóc nhà Mường Vang của tác giả Khánh Linh; Xây dựng "thương hiệu" trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ của tác giả Nguyễn Phú Thành (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ); Đặt nền móng xây dựng xã hội học tập (2 kỳ) của tác giả Thu Trang; Mai Châu - điểm sáng du lịch của tác giả Lê Thị Thu Thanh (huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị); Đưa thương hiệu lợn bản địa vươn xa của tác giả Việt Lâm; Cựu chiến binh Bùi Văn An thu tiền tỷ trên đất "chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn" của tác giả Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thuỷ).

Theo Tổng Biên tập Báo Hoà Bình Nguyễn Mạnh Tuấn, cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hoà Bình năm 2021 đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng sâu sát, kịp thời của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân và các cây viết chuyên, không chuyên trong, ngoài tỉnh. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, đáp các yêu cầu, mục đích đề ra là góp phần phản ánh hiện thực sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp và qua 30 năm tái lập tỉnh.

Trên cơ sở những thành công của cuộc thi viết về chủ đề "Hoà Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hoà Bình năm 2021, BTC cuộc thi đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cho phép Báo Hoà Bình tổ chức cuộc thi với chủ đề phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tới. Qua đó, tiếp tục góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Hồng Trung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục