(HBĐT) - Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về những thành quả của phong trào phụ nữ (PN) nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt nữ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp PN nữ trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng chí có thể khái quát vài nét nổi bật?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của PN Việt Nam, trong 5 năm qua, các tầng lớp PN trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vị thế của giới nữ trong gia đình và các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Hội LHPN tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đề ra với 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt (3 chỉ tiêu đạt, 19 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã được ghi nhận bằng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, T.Ư Hội và UBND tỉnh.

Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2016 - 2021 được khẳng định với nhiều mô hình, hành động thiết thực vì PN, trẻ em, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 3.749 điển hình là cá nhân PN tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình hoặc cách làm hay. Từ các mô hình đã giúp 37.906 hộ nghèo, 8.504 hộ thoát nghèo (có 2.516 hộ nghèo do PN làm chủ thoát nghèo). Hàng năm, Hội lựa chọn nội dung, đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận thực hiện trên 2.000 hoạt động, mô hình, phần việc cụ thể góp phần xây dựng NTM; CVĐ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM của các cấp Hội đóng góp vào kết quả thực hiện 12/19 tiêu chí xây NTM, giúp 4.645 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội hỗ trợ PN hiện thực hóa ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, tín chấp và quản lý vốn vay từ các ngân hàng với tổng dư nợ 1.451,846 tỷ đồng, cho 32.375 hộ vay phát triển kinh tế. Có 180 ý tưởng tham gia và có 70 ý tưởng đạt giải các cuộc thi PN khởi nghiệp; làm tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ 303 PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… đồng thời, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các cấp Hội đã chung tay cùng tỉnh và T.Ư Hội thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương” hỗ trợ những phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn của tỉnh và một số tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng... Trong nhiệm kỳ phát triển mới 34.287 hội viên.

P.V: Được biết, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, Hội LHPN tỉnh sẽ xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ mới, đồng chí có thể cho biết rõ hơn vấn đề này?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình của Tỉnh ủy, định hướng của T.Ư Hội LHPN Việt Nam, tại đại hội lần này dự kiến sẽ thông qua 10 chỉ tiêu và tập trung phát động cán bộ, hội viên, PN toàn tỉnh thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” (theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng); CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; đồng hành xây dựng chi hội, tổ PN vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ PN phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, đặc biệt quan tâm nhóm PN dễ bị tổn thương…

Tất cả để đạt được mục tiêu chung là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp PN trong tỉnh, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của tổ chức Hội.

P.V: Với những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Hội LHPN tỉnh tập trung vào những giải pháp gì để công tác Hội đạt hiệu quả thiết thực, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Hội LHPN tỉnh dự kiến có 4 nhóm giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới rõ nét hơn nữa về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của Hội, đặc biệt là truyền thông mang tính tương tác, trên mạng xã hội; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; đẩy mạnh công tác phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, mở rộng mạng lưới kết nối, khai thác các nguồn lực xã hội hóa; ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động Hội, nắm bắt tư tưởng và những vấn đề của hội viên; phát huy tinh thần làm chủ của PN.

Các cấp Hội tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, sâu sát, gần gũi với hội viên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay.

Tôi mong rằng, nhiệm kỳ tới, cán bộ, hội viên, PN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tự tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi KT-XH”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Hồng Duyên (TH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục