(HBĐT) - Một trong những nội dung được cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS TP Hòa Bình quan tâm sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua là thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) đơn vị, đạt nhiều kết quả quan trọng.


Lãnh đạo Ban CHQS TP Hòa Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Thi, vợ liệt sỹ tại tổ 2, phường Tân Thịnh.

Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương trên địa bàn. Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức quán triệt, triển khai học tập đến 100% tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) như trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý nắm chắc địa bàn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. 

Nhằm tăng cường nhận thức cho CB, CS và Nhân dân, Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến rộng khắp thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đã thực hiện được 12 chuyên mục, 6 chương trình, 24 tin, bài quốc phòng toàn dân, phản ánh các hoạt động của LLVT và Nhân dân. Tiến hành 270 buổi truyền thanh nội bộ về diễn biến Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về nước, công tác tuyển quân năm 2021, phòng, chống dịch  Covid-19; "Lời Bác dạy - Ngày này năm xưa”... Đồng thời, thông báo tình hình chính trị, thời sự cho 100% CB, CS trong đơn vị và cán bộ tập huấn, góp phần định hướng tư tưởng trong chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, LLVT thành phố cũng là lực lượng xung kích tuyến đầu trong nhiều hoạt động. Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: "Từ đầu năm đến nay đã huy động trên 300 lượt CB, CS tham gia làm công tác chuẩn bị các khu cách ly Covid-19. Đơn vị đã tổ chức các cơ sở cách ly tập trung tại Huyện ủy Kỳ Sơn (cũ), Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (cũ), khách sạn Nhà Sàn, Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình với số người cách ly trên 700 công dân. Phối hợp cử trên 300 lượt cán bộ thường trực và dân quân tự vệ tham gia 4 chốt phòng dịch trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban CHQS thành phố tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh phía Nam trên 24 triệu đồng”.

Gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” với học tập và làm theo lời Bác, Ban CHQS thành phố thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nổi bật trong năm, đơn vị đã chuyển hơn 2.000 suất quà của Chủ tịch nước tặng đối tượng chính sách trị giá trên 632 triệu đồng; đơn vị tặng 40 suất quà cho các đối tượng chính sách trị giá 8 triệu đồng; tham gia ủng hộ "nồi cháo tình thương” cho bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh trị giá 1,5 triệu đồng; CB, CS LLVT thành phố quyên góp 10 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Thi, vợ liệt sỹ ở tổ 2, phường Tân Thịnh… Trong quá trình diễn tập chiến đấu phòng thủ gắn với kinh tế, QP-AN và xây dựng nông thôn mới, LLVT thành phố tham gia sửa chữa 4 km đường, làm mới 1,2 km, khơi thông gần 8.000 m dòng chảy sông, suối và 13 km kênh mương nội đồng; trong đó, đã huy động trên 830 ngày công, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Tiêu biểu trong công tác này như CB, CS Ban CHQS thành phố, LLVT các xã: Độc Lập, Mông Hóa, Thống Nhất, Quang Tiến… Điều đó càng khẳng định sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn LLVT thành phố thời gian qua.

Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục