(HBĐT) - Sáng 24/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành T.Ư, địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến tới 79 điểm cầu toàn quốc. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Năm 2021, các bộ, ngành T.Ư, quân khu, địa phương đã triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác giáo dục QP-AN đi vào nền nếp, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nhiệm vụ QPQS. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ QPQS, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN...

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh chóng, phức tạp, các bộ, ngành T.Ư, quân khu, địa phương đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về QP-AN, bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về QPQS, thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP-AN, kết hợp đối ngoại, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhất trí các nội dung đánh giá trong báo cáo tổng kết, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các bộ, ngành T.Ư, địa phương chú trọng xây dựng thể chế, chính sách trong đó có quốc phòng là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng để tạo hành lang pháp lý xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đối với LLVT phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quốc phòng; phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm những hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Đối với các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình và đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn.

M.H


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục