(HBĐT) - Xã Vũ Bình (Lạc Sơn) có 20 xóm, phố với hơn 11.700 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 28 chi bộ trực thuộc, gồm 20 chi bộ khu dân cư, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ Công an xã, với 467 đảng viên. Thời gian qua, cùng với việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng bộ xã tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống bằng nhiều kế hoạch, nghị quyết, hoạt động cụ thể, góp phần phát triển KT-XH, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân.


Thường trực Đảng ủy xã Vũ Bình (Lạc Sơn) trao đổi, nắm bắt tình hình kịp thời đề ra các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Mặc dù còn có một số khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng sự quyết tâm, nỗ lực của Nhân dân, trong năm vừa qua xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có vụ việc phức tạp. Năm 2021, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 88%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 9%, giảm dần qua từng năm. Tổng thu ngân sách xã đạt 166% kế hoạch. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể trong tất cả các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng. Để nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên nắm bắt tình hình người dân, hoạt động của các hội, đoàn thể, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, thời gian qua, nhiều gia đình đảng viên còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, đem lại thu nhập ổn định như các đồng chí: Trần Quang Hải (chi bộ phố Lâm Hóa 1), Bùi Văn Nhưng (chi bộ xóm Thóng), Bùi Văn Diệp (chi bộ xóm Đồi)… Nổi bật là mô hình phát triển kinh tế cung cấp cá giống và cá thịt của gia đình đảng viên Trần Quang Hải. Với diện tích nuôi cá 3,5 ha, trung bình mỗi năm gia đình ông Hải xuất khoảng 32 tấn ra thị trường các tỉnh, thành phố phía Bắc và nước Lào. Thu nhập bình quân của các thành viên trong gia đình khoảng 96 triệu đồng/ người/năm. Mô hình tạo việc làm cho 15 lao động địa phương. Ngoài ra, gia đình ông tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Biên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Năm 2021, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy xã ban hành một số nghị quyết trọng tâm để tập trung lãnh, chỉ đạo như các nghị quyết về: Phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và đầu tư xây dựng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quốc phòng. Các nghị quyết được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các thôn, xóm”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới. Năm 2022, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tổng thu ngân sách xã đạt trên 7,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm; xã về đích nông thôn mới…

Linh Nhật


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục