(HBĐT) - Thời điểm này, khắp nơi trên địa bàn huyện Cao Phong đang khoác lên mình tấm áo mùa xuân tràn đầy nhựa sống. Mùa xuân này rất đặc biệt, khi toàn huyện phấn khởi hướng tới sự kiện quan trọng trong năm: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Cao Phong (15/3/2002 - 15/3/2022).


Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Cao Phong, các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ năm 2022, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 tại sân vận động trung tâm. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn nhằm đảm bảo tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 nhưng rất ý nghĩa, đủ đầy để thắp sáng tinh thần yêu nước, nhân lên niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện đã ôn lại truyền thống cách mạng, tin tưởng giao trách nhiệm cho 126 thanh niên ưu tú tham gia nhập ngũ đợt này, mong các tân binh sẽ biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Cao Phong anh hùng.

Được biết, Ban CHQS huyện và Công an huyện đều được thành lập vào tháng 3/2002 - ngay sau khi huyện đi vào hoạt động với tư cách là một đơn vị hành chính mới. Trải qua 20 năm và 5 kỳ đại hội Đảng, lực lượng công an và quân đội đã vượt qua nhiều thách thức, ngày càng trưởng thành và vững mạnh toàn diện, chung sức bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện luôn chú trọng triển khai nhiệm vụ chiến lược về đường lối quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân cho cộng đồng dân cư các xã, thị trấn, từ đó, luôn giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội ở nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH.

Nhìn lại những thành quả đáng tự hào của huyện trong quá trình xây dựng NTM, không thể không nhắc đến cái tên Dũng Phong - xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện và của tỉnh. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, năm 2014, Dũng Phong là xã đầu tiên của tỉnh về đích NTM. Sau đó, xã tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng NTM nâng cao và cán đích năm 2019. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hưởng: Để có được thành công đó là do xã đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân. Dần dần, diện mạo KT-XH ngày càng khởi sắc, nội lực được tăng cường giúp xã tự tin xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng chuẩn chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng 7/7 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trên phạm vi toàn huyện, hơn 10 năm xây dựng NTM là khoảng thời gian ghi nhận sự chuyển mình đặc biệt ấn tượng của đất và người Cao Phong. Nhận thức rõ lợi ích của cá nhân hòa chung với lợi ích của tập thể, người dân Cao Phong đã thực sự trở thành chủ thể trong quá trình xây dựng NTM. Các phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành"; "Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong xây dựng NTM"; "Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu"... được triển khai sâu rộng trong toàn huyện. Kết quả đến nay, hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ. Điều kiện sống của đa số dân cư nông thôn được nâng cao. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng nông thôn triển khai có hiệu quả. Huyện tiếp tục ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa có thế mạnh, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Công tác giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn... có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, huyện có thêm xã Bắc Phong về đích NTM, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện, nâng tổng số xã về đích NTM trên toàn huyện đạt 5/9 xã, số tiêu chí NTM trung bình đạt 16,67 tiêu chí/xã. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc vững vàng bước tiếp chặng đường xây dựng NTM, tự tin hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Cao Phong trở thành huyện NTM.

Thu Trang


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục