(HBĐT) - Đảng bộ xã Nam Thượng (Kim Bôi) là tổ chức Đảng có truyền thống trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, cải thiện đời sống Nhân dân. Đảng bộ xã có 249 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an.


Hạ tầng xã Nam Thượng (Kim Bôi) được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu của phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thời gian qua, Đảng bộ xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đặc biệt chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở các định hướng của cấp trên, Đảng ủy xây dựng các nghị quyết phát triển KT-XH của địa phương theo hướng dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực để cấp ủy nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Như việc chỉ đạo công tác dồn điền - đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới (NTM) được họp dân, tiến hành làm điểm, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, yếu kém rồi nhân diện. Trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả, tiêu chí thực hiện nhiệm vụ để đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Đồng chí Quách Thị Thủy, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Hầu hết các nghị quyết của Đảng bộ xã đều được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tích cực như các nghị quyết về xây dựng cánh đồng thu nhập cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền - đổi thửa, xóa đói, giảm nghèo, phát triển chăn nuôi, kinh tế đồi rừng, cứng hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục THCS; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã… Trong quá trình tổ thức thực hiện, BCH, BTV Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Qua đánh giá, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đều có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, có ý thức rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Chất lượng các mặt công tác không ngừng được cải thiện. Công tác quản lý đảng viên, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư được thực hiện nghiêm túc. Các thôn, xóm, khu dân cư đều xây dựng hương ước, quy ước, được người dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương tiền phong, tạo sức lan tỏa trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước như các đồng chí: Bùi Văn Nheo, Bí thư Đảng ủy xã; Bùi Văn Bi, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nam Bãi phát triển sản xuất, xây dựng mô hình rau an toàn, tạo thu nhập cao cho người dân; Bùi Văn Quyết đầu tàu, gương mẫu trong hiến đất, tài sản, vận động người dân hưởng ứng chương trình xây dựng NTM…

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xã Nam Thượng luôn nằm trong tốp đầu của huyện về xây dựng hệ thống chính trị, cũng như tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, cơ sở vật chất, sản xuất và đời sống người dân có chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2020, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đang hướng tới NTM kiểu mẫu; xã là điển hình trong phong trào dồn điền - đổi thửa của huyện. Hiện nay, xã được sự giúp đỡ của tỉnh và huyện triển khai mô hình chuyển đổi số, đang từng bước tạo sự thay đổi rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; đầu tư một số hạng mục như cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ xử lý công việc, hướng tới mục tiêu giúp cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tiết kiệm được tiền và thời gian xử lý công việc, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương.


Lê Chung

 


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục