Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu Michael Arthur.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Michael Arthur, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Chia sẻ với những khó khăn mà ngành hàng không phải đối mặt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát cùng các nỗ lực hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội, ngành hàng không sẽ sớm phục hồi.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Quốc hội, Chính phủ luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho Boeing cũng như các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Boeing là đối tác tin cậy, cung cấp đội tàu bay và dịch vụ hàng không liên quan cho Vietnam Airlines và Vietjet Air trong nhiều năm qua.

Boeing cũng rất tích cực cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho Cục Hàng không Việt Nam trong việc đạt Chứng chỉ Tiêu chuẩn nhóm 1 (CAT1) của Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA), làm cơ sở để các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ cũng như hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ ngành hàng không dân dụng Việt Nam. 


 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu Michael Arthur. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Boeing và Vietjet Air ký kết Biên bản thỏa thuận về tái cấu trúc và tiếp tục thực hiện Hợp đồng thương mại cho 200 tàu bay Boeing 737 nhân dịp Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc.

Bày tỏ vinh dự đến thăm Nhà Quốc hội và được gặp Chủ tịch Quốc hội, cảm kích trước sự chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội với những khó khăn mà ngành hàng không gặp phải trong hơn 2 năm qua, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu Michael Arthur khẳng định mong muốn cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục góp phần vào làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và đóng góp vào quá trình phục hồi, tăng trưởng của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing cho biết, với sự phục hồi của kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhu cầu đi lại và du lịch ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tăng cao sẽ tạo ra nhiều cơ hội để ngành hàng không phục hồi và phát triển.

Khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Ngành hàng không vũ trụ là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển.

Nhắc lại rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên Boeing mở văn phòng đại diện trong khu vực, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, khai phá những cơ hội, triển vọng mới về hợp tác phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực: đào tạo nhân lực hàng không; công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ, kết nối với các hãng hàng không…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing mong muốn tìm hiểu thêm về định hướng phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chia sẻ với các ý kiến của đại diện Tập đoàn Boeing, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hàng không là lĩnh vực được dự báo sẽ phát triển rất mạnh tại Việt Nam trong thời gian tới, khẳng định phía Việt Nam tạo cơ hội cho Boeing tăng cường hợp tác và tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không của Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã ban hành cơ chế chính sách để Chính phủ tung ra các gói hỗ trợ tài chính, tiền tệ nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19, trong đó có việc gia hạn chính sách hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất vay.

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Michael Arthur, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu cùng với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua đã ban hành Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ trực tiếp cho ngành hàng không.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chủ trương mà Boeing và Vietjet Air đạt được thỏa thuận về tái cấu trúc và tiếp tục thực hiện Hợp đồng thương mại cho 200 tàu bay Boeing 737; đề nghị Boeing tiếp tục làm việc với các hãng hàng không Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn trước mắt, cơ cấu lại các hợp đồng, nội dung hợp tác phù hợp điều kiện hiện nay.

Hoan nghênh việc Boeing mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như chủ trương thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở bảo hành, bảo trì máy bay và linh kiện tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng trong khu vực để Boeing mở rộng chiến lược này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Boeing và các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là thúc đẩy giao nghị viện và giao lưu nhân dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hai nước, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai nước.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục