Tới thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tin tưởng với nhiều thành tựu và kinh nghiệm về tư vấn chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thể đưa ra những khuyến nghị giúp Mozambique ngày càng ổn định và phát triển.


Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 18-23/6/2022, sáng 20/6, Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mozambique đã thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo và cán bộ, công nhân, viên chức Học viện.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh- trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lãnh đạo chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Trong không khí chân tình, cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Mozambique đã thăm Phòng truyền thống Học viện và viết sổ lưu niệm tại đây.

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu đất nước Mozambique và Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (Frelimo) đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của Mozambique, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin…

Đánh giá cao việc Quốc hội hai nước ký thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mozambique rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế…; trong đó, hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Mozambique đã có những đóng góp thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hiện Học viện đã tổ chức hai khóa đào tạo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng hệ thống lãnh đạo quản lý tại các địa phương cho các cán bộ Mozambique và đã có kết quả khả quan.

 

Về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thể hợp tác với Mozambique thông qua một số chương trình như hợp tác biên dịch các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang các thứ tiếng; dành các suất học bổng tiến sỹ cho cán bộ Đảng Frelimo...

Bày tỏ vui mừng đến thăm Học viện và làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn Học viện thời gian qua đã hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Đảng Frelimo và Nhà nước Mozambique.

 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện đại diện Tập đoàn Viettel cùng một số chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam đã có mặt tại Mozambique hợp tác với một số doanh nghiệp tại đây. Mozambique đang tìm kiếm hợp tác trên lĩnh vực kinh tế và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp cho Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với Học viện và tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với nhiều thành tựu và kinh nghiệm về tư vấn chính sách công, có thể đưa ra những khuyến nghị giúp Mozambique ngày càng ổn định và phát triển.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục