(HBĐT) - Chiều 20/6, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri huyện Lạc Thủy. Tham gia hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy.


Các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các học sinh trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

 

Tại hội nghị tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH, đại biểu Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Cử tri huyện Lạc Thủy bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với các nội dung kỳ họp và kỳ vọng những chính sách mới được thông qua tại kỳ họp nhanh chóng được triển khai, góp phần thúc đẩy KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời cử tri kiến nghị: Đảng, Nhà nước có chính sách phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đối với các xã vùng đặc thù, vùng khó khăn; bố trí sắp xếp chức danh Văn phòng Đảng ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chuyên trách đối với Đảng bộ xã, thị trấn; quan tâm chế độ đãi ngộ đối với các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm có cống hiến nhiều năm. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ thuộc Nông trường Sông Bôi (cũ); nâng cấp hệ thống điện, đường, trường, trạm vùng nông thôn…

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã trao đổi, làm rõ những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư. Cụ thể, đồng chí chia sẻ Ban Tổ chức T.Ư đang chuẩn bị trình dự thảo Nghị quyết về cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, qua đó sẽ giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ từ cơ sở.

Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ thuộc Nông trường Sông Bôi (cũ), đồng chí yêu cầu: Tỉnh cần báo cáo với Chính phủ, Quốc hội những vướng mắc trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, nhất là vấn đề đất nông, lâm trường. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đề nghị Sở TN&MT, huyện Lạc Thủy khẩn trương giải quyết dứt điểm cho người dân.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn để kịp thời kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Thủy. 


Đ.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục