(HBĐT) - Chính thức phát động từ ngày 15/8 và kéo dài trong 4 tuần (đến ngày 11/9), cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2022 do UBND tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trên địa bàn tỉnh tham gia.


Đối tượng dự thi là CB, CC, VC, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, các thí sinh trải qua 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trong mỗi đợt thi. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên internet và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

Là cơ quan thường xuyên phải tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết các chế độ, chính sách cho nhiều đối tượng khác nhau, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban CCHC tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai rộng rãi cuộc thi đến toàn thể CB, CC, VC. Đồng chí Hoàng Tùng Lâm, một trong những thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi cho biết: Nắm bắt nhiều thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tôi nhận thấy đây là cuộc thi rất bổ ích, hấp dẫn đối với cán bộ, công chức và chủ động tham gia. Cuộc thi thực sự là cơ hội tốt để tôi có điều kiện tìm hiểu kiến thức về CCHC, phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.

Hào hứng hưởng ứng cuộc thi, sáng 15/8, cán bộ, viên chức Sở Y tế đồng loạt truy cập địa chỉ: cuocthicchc.hoabinh. gov.vn, đăng nhập tham gia cuộc thi. Là một trong những thí sinh có phần thi tương đối tốt, đồng chí Lê Thanh Hà, cán bộ Sở Y tế cho biết: 10 câu hỏi trong bài thi đề cập đến những nội dung hết sức thiết thực, gần gũi với công việc của tôi. Đó là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCHC. Việc nắm chắc những kiến thức này giúp tôi nâng cao hiệu suất công việc, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Sở Y tế cũng đã phát động cuộc thi đến toàn thể hệ thống y tế cơ sở tham gia cuộc thi. Theo đó, tại tất cả các cơ sở y tế khám, chữa bệnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố đều tổ chức phát động cuộc thi đến CB, CC, VC trong ngành.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi, nhiều đơn vị, sở, ngành đã tích cực tham gia cuộc thi. Trong đó, chiếm số lượng lớn là Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Sở Nội vụ. Nhiều đơn vị có số bài thi chất lượng, đạt tỷ lệ điểm tuyệt đối khá cao. Tính đến nay đã có gần 12 nghìn lượt CB, CC, VC tham gia các vòng thi trực tuyến.

Đối với khối huyện, thành phố, từ tuần đầu tiên, UBND huyện Kim Bôi có tỷ lệ người tham gia cuộc thi cao nhất. Đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi (Kim Bôi) cho biết: Sau khi UBND huyện phát động cuộc thi, chúng tôi đã triển khai đến 100% cán bộ, công chức trong đơn vị. Các anh chị em đều háo hức tham gia.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đây là cuộc thi CCHC được tổ chức bằng hình thức trực tuyến lần đầu của tỉnh. Cuộc thi nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CC, VC trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền đến nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với mong muốn thông qua cuộc thi, mỗi CB, CC, VC có cơ hội hiểu rõ hơn kiến thức về CCHC. Từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, đơn vị về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hành chính cần triển khai, động viên người lao động tích cực tham gia cuộc thi. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu để tham gia cuộc thi, đồng thời phải gắn chặt lý luận với thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu để triển khai các nhiệm vụ CCHC tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.


Đinh Hòa


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục